
Buổi trao đổi giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và đại diện công ty công nghệ Zenmach Isarel. Ảnh: ĐSQ.
Ngày 24/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp cùng công ty công nghệ nông nghiệp Zemach tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu cơ hội đầu tư và kêu gọi các doanh nghiệp của Israel đưa công nghệ về nông nghiệp (agritech) vào thị trường Việt Nam.
Tại cuộc tọa đàm, các doanh nghiệp và hiệp hội hợp tác xã của Israel đã giới thiệu các loại hình, cũng như ưu thế về công nghệ nông nghiệp cao có khả năng ứng dụng tại Việt Nam, bao gồm công nghệ viễn thám, hình ảnh, cảm biến, tự động hóa, thiết bị bay không người lái và mô hình phân tích dữ liệu.
Nổi bật, đại diện công ty Zemach đã giới thiệu các công nghệ hỗ trợ cây trồng như theo dõi chất lượng đất, độ ẩm, nhu cầu dinh dưỡng, sâu bệnh và quy trình quản lý sản xuất tự động. Bên cạnh đó, đại diện công ty AgreTech đã có cơ hội trình diễn các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường tới phía Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Israel, ông Lý Đức Trung, nhấn mạnh sự phát triển, quy mô và tiềm năng còn rất lớn của nền nông nghiệp Việt Nam, và cho biết, nhiều loại nông sản đang cần “cú hích” về công nghệ nông nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa.

AgRE.tech, đang phát triển hệ thống hoạt động robot cho cơ sở hạ tầng điện mặt trời hiện có, nhờ huy động vốn 2 triệu USD từ Công ty EDF và Zemach. Ảnh: AgRE.tech.
Đại diện Trung tâm đổi mới sáng tạo Kinneret cho biết, từ một quốc gia có xuất phát điểm về nông nghiệp rất thấp, Israel đã đạt được thành công nhờ 4 yếu tố chính là chú trọng vào hợp tác giữa các trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp, xây dựng mục tiêu tầm nhìn chung cho vùng lãnh thổ, quốc gia, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và trọng dụng nhân tài.
Nhờ vậy, từ quốc gia có 60% diện tích đất là sa mạc và khan hiếm nguồn nước để khai thác, đến nay Israel đã tự chủ về lương thực và xuất khẩu nước ngọt. Điều này đạt được là nhờ công nghệ tiên tiến trong khử mặn nước biển và tái sử dụng 86% nước thải sinh hoạt.
Thông qua buổi gặp, Đại sứ Lý Đức Trung mong muốn các doanh nghiệp Israel không chỉ xem Việt Nam là thị trường bán sản phẩm và dịch vụ công nghệ, mà cũng tính đến xem xét tiềm năng hợp tác để hai bên cùng phát triển.
Ông cũng cho rằng các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp của Israel có thể hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường, đồng thời cùng chia sẻ lợi nhuận.
Sau cuộc tọa đàm, các đại biểu đã tới thăm phòng thí nghiệm sản xuất giống cây trồng của công ty GinoSar, một công ty mới đây đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm chuyển giao công nghệ nhân giống cây ăn quả chất lượng cao cho đối tác ở Việt Nam.
Quan hệ giữa Việt Nam và Israel được chính thức thiết lập cách đây hơn 30 năm và đang không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu. Hiệp định FTA Việt Nam - Israel (VIFTA) đi vào thực thi đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và công nghệ giữa Việt Nam và Israel.
Ngoài ra, Hiệp định Hợp tác Lao động giữa Việt Nam và Israel mở lối cho lao động Việt Nam sang Israel học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp. Isreal cũng đã tài trợ cho nông dân Vĩnh Phúc hệ thống nhà kính, và người dân đã trồng thành công một số loại cây trồng bằng kỹ thuật thủy canh.