| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên hướng tới Olympic 2032

Thứ Sáu 01/03/2019 , 06:10 (GMT+7)

Dù còn bộn bề khó khăn, Chủ tịch Kim Jong-un cùng nội các đã chấp thuận yêu cầu xin đăng cai kỳ Thế vận hội mùa hè trong vòng 13 năm nữa.

nh-olympic164941236
Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc xin đăng cai Olympic 2032

Thông tin được Yonhap xác nhận hồi tháng 9/2018, sau cuộc họp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng giữa những người đứng đầu hai nước. Chủ tịch Kim và Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae-in thống nhất việc đồng tổ chức Olympic 2032. Đây được xem là một trong những động thái mới nhất về sự thống nhất thể thao của hai quốc gia, cũng là tín hiệu tích cực cho việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc từng có kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu tầm cỡ thế giới như Olympic Seoul 1988. Họ cũng đã song hành tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh với Nhật Bản ở World Cup 2002. Việc đăng cai Olympic nằm trong khả năng của Hàn Quốc, nhưng việc liên kết với Triều Tiên cùng tổ chức là một "trải nghiệm" và "thử thách mới mẻ", AFP bình luận.

Trước đề xuất của Liên Triều, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Thomas Bach đã có chuyến thăm Triều Tiên và gặp Chủ tịch Kim Jong-un theo lời mời từ Ban chỉ đạo thể thao quốc gia nước này hồi cuối tháng 3/2018. Mục đích của chuyến đi nhằm khảo sát cơ sở hạ tầng, cũng như niềm đam mê thể thao của một trong những đất nước bí ẩn nhất thế giới. Ông Bach đánh giá, cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Kim "rất cởi mở và hiệu quả". Tại buổi gặp, người đứng đầu Triều Tiên cũng xác nhận tham gia Olympic Tokyo 2020 và Olympic Bắc Kinh 2022.

Việc đồng đăng cai Olympic 2032 có thể coi là bước tiến tiếp theo trong quá trình hội nhập của Triều Tiên với thế giới, sau Olympic Pyeongchang 2018. Ở kỳ đại hội này, hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên đã thi đấu trong cùng một màu cờ. Họ luôn thể hiện niềm vui quanh lá quốc kỳ in hình bán đảo Triều Tiên, mỗi khi bước lên mục nhận huy chương.

Thế mạnh của Triều Tiên ở các kỳ Olympic là cử tạ, vật, đấm bốc, judo và thể dục dụng cụ. Ở các kỳ Thế vận hội gần đây, Triều Tiên luôn đoạt HCV. Tuy nhiên, hãng tin Yonhap cho rằng ưu tiên số một của chính phủ nước này trong khoảng chục năm tới là phát triển bóng đá – môn thể thao được quan tâm nhất ở bất cứ kỳ Olympic nào. Hiện Triều Tiên đang có một số gương mặt thi đấu ở châu Âu, nổi bật là tiền đạo Han Kwang-song, thuộc biên chế Cagliari, một CLB của Italia. Đây được coi là hạt giống để Triều Tiên đẩy mạnh công tác đào tạo bóng đá trẻ trước ngày đăng cai Olympic 2032.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.