Nhiều đạo cụ được tái chế từ rác được các nghệ sĩ sử dụng trên sâu khấu, không chỉ tạo nên một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp, mà còn như lời kêu gọi vì một môi trường sống xanh, sạch, bền vững. Ảnh: Q.M.
Từ ngày 8-9/3, dưới sự bảo trợ của di sản Trịnh Công Sơn toàn cầu, ông Ngô Việt cùng Trịnh Công Sơn Foundation giới thiệu nhóm Feelings của Feelings Art House trình diễn chương trình nghệ thuật “Hoa và Rác” tại Nhà hát TP.HCM.
Sự kiện sẽ sử dụng những đạo cụ độc đáo được làm từ phế liệu, do công ty Vietstar – đơn vị tiên phong trong xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt cung cấp. Nhóm nghệ sĩ Feelings mang trong mình sứ mệnh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua nghệ thuật.
Trước đó, “Hoa và Rác” đã được trình diễn thành công tại Hội trường Trịnh Công Sơn của Đại học Văn Lang với hơn 2.000 khán giả vào ngày 10/10/2024 và tại Nhà hát Sông Hương, Huế trong hai đêm 14-15/12/2024.
Sự sáng tạo và chất lượng của chương trình đã nhận được đánh giá cao từ Ban Giám hiệu ĐH Văn Lang, khẳng định sân khấu sáng tạo, tư tưởng sâu sắc và phong cách hiện đại hòa quyện với nét truyền thống.
Chương trình “Hoa và Rác” dự kiến kéo dài 2 tiếng, bắt đầu lúc 19h30, gồm 4 phần: “Tình quê hương”, “Rải và Nhặt”, “Môi trường muôn sắc” và “Hoa và Rác”.
Vật dụng, đạo cụ trên sân khấu được tái chế từ những thứ bỏ đi. Ảnh: Q.M.
Các tác phẩm được dàn dựng mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần của các huyền thoại âm nhạc như Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Đồng thời, kết hợp với những ca khúc quốc tế được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Pháp.
Để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và thúc đẩy giao lưu nghệ thuật, sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo TP.HCM, Tổng lãnh sự, các trường đại học, cơ quan văn hóa, truyền thông cũng như cộng đồng yêu nghệ thuật và gần 100 nghệ sĩ, chuyên viên. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của các nhóm địa phương quan tâm đến nghệ thuật và môi trường, tạo nên một sân khấu công phu, độc đáo hoàn toàn từ phế liệu.