| Hotline: 0983.970.780

Trở về quê khởi nghiệp từ '0 đồng' đến doanh thu tiền tỷ mỗi năm

Thứ Ba 17/04/2018 , 07:15 (GMT+7)

Trở về quê chỉ với chút kinh nghiệm sau một năm làm thuê cho DN vật liệu ở TP.HCM làm “vốn” khởi nghiệp, anh Lê Đình Chiến (SN 1986, trú tại xóm Trung, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đã xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng/năm.

20-40-53_1
Ông chủ trẻ Lê Đình Chiến giới thiệu sản phẩm với khách hàng

Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, như bao chàng trai khác, Lê Đình Chiến ở lại làm thuê cho một công ty chuyên về sản xuất vật liệu xây dựng ở TP.HCM. Với đồng lương 4 triệu đồng/tháng, Chiến sống chật vật nơi phố thị phồn hoa đắt đỏ. Hai người anh trai đều lập nghiệp ở xa, làm thuê được một năm, Lê Đình Chiến quyết định trở về quê lập nghiệp vừa chăm sóc mẹ già, vừa xây dựng quê hương.

Chiến trở về với hai bàn tay trắng và chút kinh nghiệm ít ỏi về sản xuất vật liệu xây dựng mà anh “học lỏm” được khi làm việc ở Sài Gòn. Việc đầu tiên, anh đi thăm dò thị trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh.

“Lúc đó, ở Hà Tĩnh chỉ có vài xưởng sản xuất gạch không nung mà theo mình trong tương lai làm loại gạch này sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng bởi trước hết nó tận dụng được nguồn nguyên liệu phế thải và giảm bớt ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, nhu cầu về vật liệu xây dựng của người dân ngày một tăng nên việc sản xuất gạch không nung là “món nghề” rất tiềm năng”, Chiến tâm sự.

Sau khi tìm được hướng đi, anh bắt đầu tìm hiểu về công nghệ sản xuất gạch không nung qua ti vi, sách báo, đồng thời tiếp cận quy trình sản xuất tại các nhà máy ở Quảng Bình, Nghệ An.

Khó khăn đầu tiên đặt ra với chàng trai 8X lúc này là nguồn vốn. Tuy nhiên, “mấy ai khởi nghiệp mà không phải vay mượn và muốn thành công phải liều và liều đúng cách”.

Với suy nghĩ đó, Chiến quyết định mượn mẹ sổ đỏ “cắm” ngân hàng vay 500 triệu đồng về làm vốn. “Lúc trao sổ đỏ cho mình, mẹ bảo: “Cố gắng lên con, mày mà thất bại thì mẹ con ra đê ở”, nói là nói thế nhưng trong thời gian xây dựng xưởng hay những lúc khó khăn mẹ động viên mình rất nhiều. Ngoài ra, mình vay mượn thêm anh em hơn 500 triệu đồng nữa mới đủ vốn mở xưởng”, anh cười.

Tháng 3/2015, chàng trai trẻ thuê 1.000m2 đất tại xã Thạch Hạ xây dựng nhà xưởng, đến tháng 7/2015 nhà máy sản xuất gạch không nung bắt đầu đi vào hoạt động và cho ra những sản phẩm đầu tiên. Lúc này, khó khăn mới lại nảy sinh khi gạch sản xuất ra không đạt tiêu chuẩn cao và số lượng gạch bị vỡ nhiều. Hơn nữa, việc tìm đầu ra cho sản phẩm còn nhiều khó khăn khiến xưởng lâm vào cảnh lỗ nặng, thậm chí có thời điểm không đủ tiền trả lương cho công nhân.

20-40-53_2
Nhà máy sản xuất gạch không nung tiêu thụ 40.000 viên gạch/tháng, doanh thu 2,5 tỷ/năm

Lúc đó anh chán nản cùng cực nhưng rồi được gia đình động viên Lê Đình Chiến lại tiếp tục đứng lên tìm ra nguyên nhân, đồng thời anh tự mình mang sản phẩm đến từng nhà dân, từng công trình xây dựng để giới thiệu.

Sau gần 1 năm, khách hàng mới bắt đầu tin tưởng vào sản phẩm và được các chủ thầu “để mắt” tới. Nhờ ưu tiên về chất lượng, sản phẩm đạt chuẩn nên lượng gạch tiêu thụ ngày một tăng lên, nhà máy của anh dần đi vào hoạt động ổn định và có thu nhập.

Đến nay, nhà máy sản xuất gạch không nung do anh làm chủ tiêu thụ 40.000 viên gạch mỗi tháng, doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng, trừ chi phí anh “giắt túi” gần 300 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 4 – 7 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, anh cũng mở rộng sản xuất và kinh doanh thêm sản phẩm gạch block, terrazzo. Hiện nay, thị trường tiêu thụ của anh chủ yếu là ở các huyện Lộc Hà, Thạch Hà (Hà Tĩnh) và thành phố Hà Tĩnh.

Theo anh Chiến, ưu điểm của gạch không nung so với gạch truyền thống chính là sử dụng các phể phẩm, bụi đá xây dựng (đá 1:2) làm nguyên liệu sản xuất và giảm bớt được ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Toàn bộ công nghệ sản xuất gạch không nung được du nhập từ nước Ý với công nghệ ép thủy lực nên sản phẩm có độ bền rất lâu.

Với những nỗ lực của mình, năm 2017, Lê Đình Chiến trở thành một trong hai cá nhân của Hà Tĩnh vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng tôn vinh thanh niên nông thôn đạt thành tích xuất trong sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề và xây dựng NTM tại địa phương.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm