| Hotline: 0983.970.780

Lasuco hợp tác trồng mía giảm phát thải

Thứ Năm 19/12/2024 , 20:12 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) hợp tác với một số doanh nghiệp triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn.

Ngày 19/12, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco), Công ty Idemitsu và Sagri đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn. Đây là dự án tiên phong có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của 3 đơn vị, đặc biệt là Lasuco trong việc hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững một cách toàn diện trong sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa.

Hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững

Trước thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, các quốc gia đang phải đối mặt với yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính. Tại Việt Nam, ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ phát thải khí nhà kính lớn, ước tính khoảng 43% tổng lượng phát thải quốc gia, tương đương 65 - 150 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Với mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050, việc chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành yêu cầu cấp thiết đòi hỏi các cấp, ngành, các doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra. Một trong những giải pháp quan trọng là việc áp dụng mô hình tín chỉ carbon trong sản xuất nông nghiệp, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và mang lại cơ hội phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp.

Ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc Lasuco phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc Lasuco phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Quốc Toản.

Phát biểu tại lễ ký kết triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn, ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc Lasuco cho biết, trong chiến lược phát triển, doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất xanh, sạch, bền vững, tiến tới đạt chứng chỉ Net Zero, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

“Quá trình sản xuất, Công ty đã có nhiều giải pháp trong việc giảm phát thải như phát điện năng lượng tái tạo từ bã mía và sinh khối khác. Lasuco đã hợp đồng bán điện năng lượng tái tạo cho EVN, ngoài ra doanh nghiệp còn hợp tác liên kết với hơn 8.000 hộ dân với vùng nguyên liệu gần 10.000 ha. Đây là tiềm năng to lớn để tạo ra tín chỉ carbon. 

Hiện nay Lasuco đã số hóa vùng trồng, phục vụ quản lý, giám sát canh tác trên đồng ruộng. Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp về giảm phát thải khí nhà kính từ khâu trồng và canh tác mía đến khâu sản xuất chế biến đường, sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho ngành mía đường nói chung, Lasuco nói riêng", ông Phương nói. 

Nông dân sẽ hưởng lợi trên cánh đồng mía nhờ canh tác giảm phát thải. Ảnh: Quốc Toản.

Nông dân sẽ hưởng lợi trên cánh đồng mía nhờ canh tác giảm phát thải. Ảnh: Quốc Toản.

Với lợi thế đó, Lasuco đã quyết định hợp tác cùng Công ty Idemitsu và Sagri triển khai dự án giảm phát thải nhằm tạo ra các tín chỉ carbon. Đây là dự án tiên phong có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của 3 đơn vị, đặc biệt là Lasuco trong việc hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững một cách toàn diện.

Nông dân được lợi gì?

Với việc ký kết hợp đồng triển khai dự án giảm phát thải carbon, người dân sẽ nhận được hỗ trợ để canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững, giảm phát thải.

Để thực hiện được mục tiêu này, lãnh đạo Lasuco đề nghị tỉnh Thanh Hóa ban hành chính sách phù hợp, trong đó xác định mía là cây trồng chủ lực của địa phương, đồng thời chỉ đạo các huyện, xã liên kết với Công ty để duy trì, phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu, góp phần mang lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng, xã hội. 

Ông Egashira Hideaki - Tổng Giám đốc công ty TNHH Idemitsu Việt Nam phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Egashira Hideaki - Tổng Giám đốc công ty TNHH Idemitsu Việt Nam phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Quốc Toản.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam cho biết: "Đây là dự án tiên phong trong việc thực hiện nông nghiệp tái sinh bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, dự án sẽ góp phần giảm lượng phân bón hóa học và khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ một cách hợp lý trong vùng nguyên liệu mía đường. Điều này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương và đóng góp vào quá trình phi carbon hóa ở Việt Nam nói chung, nền nông nghiệp nói riêng”. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng dự án tạo ra tín chỉ carbon từ việc quản lý và canh tác đất nông nghiệp tại Thanh Hóa, góp phần phát triển ngành nông nghiệp địa phương theo hướng bền vững. 

“Dự án mang tính cộng đồng cao, tác động đến rất nhiều hộ nông dân trồng mía của tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến, dự án sẽ tạo ra 147 nghìn tín chỉ carbon trên diện tích hơn 8.000ha vùng mía Lam Sơn, doanh thu khoảng 1,8 triệu USD. Do đó, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cần quan tâm và tạo mọi điều kiện ủng hộ để dự án sớm triển khai, tạo tiền đề cho nông dân các huyện vùng mía nguyên liệu phát triển bền vững và nâng cao thu nhập”, ông Giang nói. 

Lãnh đạo Lasuco, Idemitsu Kosan và Sagri ký kết hợp đồng triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn.

Lãnh đạo Lasuco, Idemitsu Kosan và Sagri ký kết hợp đồng triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng gợi mở thêm một số lĩnh vực để các doanh nghiệp có thể mở rộng đầu tư dự án giảm phát thải carbon nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Theo kế hoạch, giai đoạn thử nghiệm dự án bắt đầu vào năm 2025 trên diện tích 500 ha. Công nghệ phân tích vệ tinh sẽ giám sát tình trạng đất và sự phát triển của cây mía do Lasuco và các hộ nông dân hợp tác canh tác, từ đó tối ưu hóa loại, lượng và thời điểm bón phân. Điều này không chỉ giảm lượng khí nitơ oxit phát thải từ phân bón mà còn tăng cường khả năng lưu trữ carbon trong đất, góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Sau giai đoạn thử nghiệm, dự án dự kiến sẽ chính thức hoạt động thương mại từ năm 2026 và mở rộng quy mô lên 8.000 ha. Đồng thời, các tín chỉ carbon được tạo ra sẽ được đăng ký theo phương pháp “Cải thiện quản lý đất nông nghiệp” của Tổ chức Verra - Cơ quan chứng nhận tín chỉ carbon tự nguyện lớn nhất thế giới.

Cuối buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành địa phương, đại diện Lasuco, Idemitsu và Sagri đã thực hiện ký kết hợp đồng triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn.

Xem thêm
Trung Quốc tuyên bố đáp trả đến cùng thuế đối ứng của Hoa Kỳ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ áp dụng nhiều biện pháp 'mạnh mẽ và quyết liệt' để bảo vệ lợi ích.

Cùng sinh viên kiến tạo con đường nông nghiệp hạnh phúc

THÁI NGUYÊN Ngày 2/4, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Tân Long với nhiều nội dung nội dung quan trọng, hỗ trợ sinh viên phát triển.

Thương chiến toàn cầu trở lại, Việt Nam vững tay chèo

Bài học từ khủng hoảng năm 1930 đặt ra cảnh báo mới. Việt Nam chủ động tìm giải pháp song phương và cải thiện năng lực cạnh tranh.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.