| Hotline: 0983.970.780

Trọng Hoàng chưa tự tin khi thay thế Văn Thanh

Thứ Bảy 03/11/2018 , 19:27 (GMT+7)

Theo tiền vệ Trọng Hoàng, việc khỏa lấp vị trí trống Văn Thanh để lại ở đội tuyển Việt Nam là một vấn đề lớn, không dễ giải quyết. Dù vậy, anh sẽ làm hết sức mình nếu được HLV Park Hang Seo tin dùng ở AFF Cup sắp tới.

Chiều ngày 3/11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập áp chót trước ngày lên đường sang Lào chuẩn bị cho trận mở màn tại bảng A vòng bảng AFF Cup 2018.

Đến thời điểm này, việc HLV Park Hang Seo sử dụng cầu thủ nào ở vị trí hậu vệ phải của Văn Thanh vẫn là một dấu hỏi. Chia sẻ với giới truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Trọng Hoàng của cho rằng, việc thiếu đi Văn Thanh là mất mát rất lớn cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, và tìm người đá ở vị trí này không đơn giản chút nào.

Trọng Hoàng đã sẵn sàng để thay thế Văn Thanh - Ảnh: Gia Hưng

Bản thân tiền vệ CLB FLC Thanh Hoá cũng từng được HLV Park Hang Seo thử nghiệm đá thay Văn Thanh, nhưng đây là một “vấn đề lớn” không dễ giải quyết.

“Tôi chưa nói được điều gì ở thời điểm hiện tại vì việc thay thế Văn Thanh là một chuyện rất khó. Bản thân tôi khi được HLV Park Hang Seo chuyển sang đá hậu vệ biên bên phải là một sự khó khăn nhất định”, Trọng Hoàng thừa nhận.

Theo tiền vệ người Nghệ An, vị trí biên bên phải không thuộc vào nhóm 4 hậu vệ mà thuộc vào 5 tiền vệ có thể dâng cao tấn công. Do vậy anh cần học hỏi nhiều hơn và chỉ muốn nói là cố gắng tập luyện, chăm chỉ từng ngày để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Đánh giá về hàng tiền vệ ở thời điểm hiện tại so với hàng tiền vệ trong quá khứ của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm vô địch AFF Cup 2018, tiền vệ của FLC Thanh Hóa cho rằng mỗi hàng tiền vệ đều có một điểm mạnh riêng.

“Hàng tiền vệ năm nay có sự bổ sung nhiều cầu thủ trẻ, có đầy đủ năng lực và có nhiều thời gian được thử thách ở các giải nước ngoài. Đây là điểm cộng để đội tuyển Việt Nam có thành tích tốt.

Tuy nhiên, dù chúng ta có lứa U23 rất tốt đạt được nhiều danh hiệu mà các lứa cầu thủ đàn anh trước đây chưa đạt được. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ trẻ năm nay nghĩ mình đã lớn vì cấp ĐTQG khác xa so với U23”, Trọng Hoàng đánh giá về lứa U23 ở đội tuyển.

Cuối cùng, Trọng Hoàng nhận xét về HLV Park Hang Seo: “Đây là lần đầu Hoàng làm việc với thầy Park, Hoàng cảm thấy thầy rất tâm lý và tạo được niềm tin cho cầu thủ, luôn tạo ra sự mới mẻ trong lối chơi”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ cong một buổi tập sau cùng tại Hà Nội trước khi lên đường sang Lào vào ngày 5/11 để chuẩn bị cho trận mở màn với đội tuyển Lào vào ngày 8/11.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm