| Hotline: 0983.970.780

Trông người lại ngẫm đến ta

Thứ Tư 19/02/2020 , 06:50 (GMT+7)

Bóng đá thế giới đang rung chuyển vì án cấm dự Champions League 2 năm mà LĐBĐ châu Âu (UEFA) dành cho Man City, vì những gian lận về tài chính của đội bóng này.

Một góc sân Thiên Trường, Nam Định – nơi có lượng khán giả tới xem đông bậc nhất mùa trước. Ảnh: Hồng Phúc.

Một góc sân Thiên Trường, Nam Định – nơi có lượng khán giả tới xem đông bậc nhất mùa trước. Ảnh: Hồng Phúc.

Quy định của UEFA về tài chính nói rõ, mỗi CLB không được lỗ 45 triệu euro trong ba mùa liên tiếp. Đây là điểm quan trọng nhất trong luật công bằng tài chính (FFP), nhằm ngăn các đội bóng nhỏ đứng bên bờ phá sản. Nhưng chính những đội bóng lắm tiền nhiều của như Man City, PSG lại dính vào FFP nhiều nhất.

Cách đây 6 năm, họ đã bị sờ gáy, phạt tiền 60 triệu euro, và chỉ được phép đăng ký 21 cầu thủ thay vì 25 như các đội khác. Nhưng lần này, án phạt cho Man City nặng hơn nhiều.

Việc mất suất dự Cup C1 trong 2 năm khiến họ lỗ không dưới 200 triệu euro. Ngoài ra, hình ảnh CLB số một nước Anh mà họ dày công xây dựng bị hoen ố.

Bóng đá châu Âu có nhiều quy định chặt chẽ về tiền bạc, nhằm giúp mỗi CLB hoạt động như một thực thể tài chính độc lập. Đó là con đường chuyên nghiệp, mà bất cứ cá nhân nào đứng bên lề đều phải chịu phạt, dù đội đó có lắm tiền như Man City. Nhìn người lại nghĩ đến ta, bóng đá nội từ khi lên chuyên nghiệp vào đầu năm 2000 tới nay, chưa bao giờ vấn đề tài chính được định rõ.

Trước mỗi mùa giải, các đội chỉ cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngân sách, nghĩa là sẵn tiền trong ngân hàng là đủ điều kiện tham dự. Không tổ chức nào truy vấn báo cáo tài chính hay hoạt động của các CLB trong quá khứ ra sao. Thế mới có chuyện ở mùa 2019, có tin đồn HLV Văn Sỹ phải đi cắm cả sổ đỏ để lấy lương trả cầu thủ.

Man City ở thế giới mới có một, nhưng trong lòng V-League, người ta thấy có nhiều “hình bóng Man City”.

Đơn cử như trường hợp Quảng Nam mùa 2017. Họ lên ngôi vô địch một cách bất ngờ, dù không có nhà tài trợ chính, áo thi đấu trắng trơn. Còn trên sân nhà Tam Kỳ, những biển hiệu quảng cáo đều là ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T - những thương hiệu dễ khiến CĐV liên tưởng tới Đà Nẵng và Hà Nội.

Trong mùa 2019, họ thậm chí bất ngờ mượn được chân sút cự phách Hoàng Vũ Samson từ Hà Nội, để rồi cầu thủ nhập tịch này một mình giật lại vé trụ hạng cho đội bóng miền Trung.

Trước khi tiêu tiền, bất kỳ tổ chức nào cũng phải nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Nhưng khi nhìn lên khán đài lác đác khán giả của phần đông các đội dự V-League, người ta không khỏi cám cảnh về câu chuyện “đầu tiên”.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.