| Hotline: 0983.970.780

Trọng tài Clattenburg bất ngờ bỏ Premier League

Thứ Sáu 17/02/2017 , 10:40 (GMT+7)

Một trong những trọng tài xuất sắc hàng đầu của Premier League và thế giới Mark Clattenburg đã quyết định bỏ việc ở xứ sương mù để chuyển sang làm việc với Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia.

Mark Clattenburg là một trong những trọng tài hàng đầu thế giới hiện nay. Năm 2016 vừa qua, ông cầm còi nhiều trận đấu quan trọng như trận chung kết FA Cup, trận chung kết Champions League và trận chung kết Euro 2016. Tuy nhiên, vị trọng tài 41 tuổi người Anh lại có những khúc mắc với những cơ quan quản lý trọng tài tại xứ sương mù nên đã quyết định "nghỉ hưu" sớm.

Trọng tài Cllatenburg (trái) điều khiển trận đấu giữa Arsenal và Hull cuối tuần qua
Trọng tài Cllatenburg (trái) điều khiển trận đấu giữa Arsenal và Hull cuối tuần qua
 

Clattenburg đã đạt được thỏa thuận với cơ quan điều phối trọng tài cho các giải bóng đá chuyên nghiệp ở anh PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) để chấm dứt hợp đồng lao động ngay lập tức. Vị trọng tài sinh ra ở vùng Đông Bắc nước Anh được cho là có những bất đồng với Tổng giám đốc PGMOL - Mike Riley trong cách quản lý và điều hành trọng tài, đặc biệt khi PGMOL sử dụng hệ thống đánh giá Ref360 để chứng minh trọng tài được yêu thích nhất của xứ sương mù.

Tuy nhiên, Clattenburg có mâu thuẫn nặng nề nhất với Chủ tịch hội đồng trọng tài của FA là David Elleray, người được cho là không muốn Clattenburg cầm còi những trận đấu quan trọng.

Được biết năm 2014, Elleray không muốn Clattenburg cầm còi trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid và Sevilla ở Cardiff nên đệ trình vấn đề đó tới UEFA, nhưng Trưởng ban trọng tài của UEFA Pierluigi Collina đã không chấp nhận đề xuất này.

Ở Euro 2016 vừa qua, Elleray cũng không muốn Clattenburg đại diện cho nước Anh và đề xuất Martin Atkinson. Cuối cùng một thỏa hiệp đã đạt được là cả Atkinson và Clattenburg đều có mặt ở giải đấu này. Collina luôn cho rằng Clattenburg là trọng tài xuất sắc nhất nước Anh kể từ khi Howard Webb nghỉ hưu nên bổ nhiệm ông làm việc ở cả Champions League và Euro, Chỉ sau những quyết định của UEFA, FA mới vội vàng bổ nhiệm để Clattenburg bắt trận chung kết FA Cup như hành động "chữa thẹn".

Dẫu FA đã phủ nhận thông tin Elleray không muốn Clattenburg cầm còi ở trận chung kết Siêu cúp châu Âu năm 2014, nhưng rõ ràng không thể che giấu mối quan hệ không êm ấm giữa người có quyền điều phối trọng tài xứ sương mù cho các giải đấu quốc tế với vị trọng tài được coi là xuất sắc nước Anh hiện nay.

Không phải Clattenburg giờ mới muốn ra đi. Được biết vào Giáng sinh vừa qua, ông đã đệ trình chuyện thôi việc lên PGMOL nhưng không được Mike Riley đồng ý, tuy nhiên giờ thì mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Với việc từ chối cầm còi ở FA Cup cuối tuần này, như vậy trận đấu cuối cùng Clattenburg làm việc ở Premier League là trận đấu giữa Arsenal và Hull City. Đáng tiếc đây là một trận đấu Clattenburg làm việc không tốt bởi các trợ lý mắc sai lầm.

 

(Theo Telegraph, Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm