| Hotline: 0983.970.780

Tuyển nữ Việt Nam đã có thể nuôi giấc mơ World Cup!

Thứ Năm 13/04/2017 , 06:30 (GMT+7)

Tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2018, đồng nghĩa có cơ hội tiến gần hơn tấm vé dự World Cup 2019 tại Pháp.

13-38-32_vietnm_rejoice_wcq_vff
Tuyển nữ Việt Nam đoạt vé dự VCK Asian Cup 2018 7 tại Jordan

Vòng loại Asian Cup 2018 vừa kết thúc ngày hôm qua sau lượt trận cuối cùng của bảng A. 8 cái tên có mặt tại VCK đã được xác định gồm: 4 đội được miễn đá vòng loại là Jordan (chủ nhà), Nhật Bản (đương kim vô địch Asian Cup), Úc (Á quân), Trung Quốc (hạng Ba) và 4 đội vượt qua vòng loại là Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

VCK Asian Cup 2018 sẽ tổ chức từ ngày 7 đến 22/4 tại Jordan. 8 đội dự giải được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất nhì vào bán kết. 4 đội vào bán kết đồng nghĩa với việc đoạt vé dự World Cup 2019 tại Pháp. Hai đội thứ ba mỗi bảng sẽ đá một trận play-off để tranh suất thứ 5 của khu vực châu Á.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2018 chưa được tiến hành nhưng dựa trên thành tích của các đội ở VCK Asian Cup gần nhất, không khó để phân nhóm. Nhóm 1 sẽ là Nhật Bản và Úc. Họ là hạt giống của mỗi bảng. Nhóm 2 sẽ là Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai đội này tiếp tục được chia vào 2 bảng. Nhóm 3 sẽ là Việt Nam, Thái Lan và cũng sẽ nằm ở 2 bảng. Cuối cùng, nhóm 4 sẽ là chủ nhà Jordan và Philippines.

Với thực lực hiện tại, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ chia nhau 2 vị trí dẫn đầu của mỗi bảng đấu, đồng nghĩa với việc họ chắc suất dự vòng chung kết World Cup 2019 ở Pháp.

Tấm vé thứ 5 chia đều cho 4 đội còn lại là Thái Lan, Jordan, Philippines và Việt Nam. Trong 4 đội bóng này, Việt Nam (hạng 33 thế giới) và Thái Lan (hạng 29 thế giới) là hai đội bóng có đẳng cấp ngang nhau. Jordan (hạng 120 thế giới) hay Philiipines (hạng 68 thế giới) dù rất tiến bộ thời gian qua, nhưng họ vẫn không phải đối thủ của Việt Nam và Thái Lan. Thế nên, khả năng Việt Nam và Thái Lan có được vị trí thứ 3 ở bảng đấu của mình là rất cao. Khi đó, nữ Việt Nam sẽ một lần nữa sinh tử với nữ Thái Lan ở trận play-off để giành vé dự World Cup 2019.

Còn nhớ, tại vòng chung kết Asian Cup 2015 được tổ chức ở Việt Nam, nữ Thái Lan đã đánh bại nữ Việt Nam 2-1 trong trận play-off để lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới.

Sau khi giành vé tới Jordan, HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam cho biết, ông cảm thấy hạnh phúc vì tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành xong mục tiêu mở màn của bóng đá Việt Nam trong năm 2017, đồng thời cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà đã góp sức tạo nên chiến dịch vòng loại tuyệt vời cho tuyển nữ Việt Nam.

Chia sẻ thêm về World Cup, chiến lược gia người Hà Đông nói: “Tôi luôn ước mơ được dự World Cup cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Dẫu vậy, từ mơ ước đến thực tế là cả một khoảng cách rất xa, đòi hỏi toàn thể đội tuyển phải cố gắng nhiều hơn thế nữa".

Thực tế, con đường đến World Cup của nữ Việt Nam hay Thái Lan đúng là xa vời nếu đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên không nằm cùng bảng đấu với Hàn Quốc (hai đội hòa nhau 1-1) và không vượt qua vòng loại Asian Cup 2018. Bởi ở châu Á, CHDCND Triều Tiên là đội có cùng đẳng cấp với Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Năm 2015, chúng ta cách tấm vé dự World Cup chỉ 1 trận đấu cũng là nhờ tuyển nữ CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm thi đấu.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm