| Hotline: 0983.970.780

Tuyệt vời Arsenal!

Chủ Nhật 30/10/2011 , 10:45 (GMT+7)

Cuối cùng đội quân của A.Wenger đã chấm dứt được mạch 8 trận không thắng trên sân khách. Và còn tuyệt vời hơn khi giành phần thắng trong trận Derby thành London trước Chelsea.

 

 Trước khi bước vào trận đấu này, rất ít người tin Arsenal sẽ có điểm bởi các pháo thủ đang có phong độ không tốt, lại phải gặp Chelsea đang vô cùng hưng phấn với chuỗi trận đấu thành công thời gian qua. Thế trận trên sân trong những phút đầu đã chứng minh lập luận ấy là có cơ sở khi Chelsea kiểm soát rất tốt thế trận, phần thưởng cho họ là 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ 2 pha lập công của “công thần” Lampard, Terry.

Các pháo thủ được tưởng thưởng xứng đáng

Tuy nhiên chính thái độ có phần chủ quan đã khiến The Blue phải ôm hận. Trong chiến thắng đêm thứ Bảy của Arsenal, công đầu tiên phải kể đến HLV Wenger khi ông đã có đấu pháp hợp lí, khôn ngoan để khắc chế sức mạnh của Chelsea.

Trong suốt những năm nắm quyền, HLV người pháp luôn tôn thờ lối chơi tấn công đẹp mắt, dù bất kể trong thời điểm nào Arsenal cũng trung thành với lối chơi ấy, nhưng xem ra Wenger hiểu đã đến lúc thay đổi tư duy đó, ông chấp nhận tư thế đội cửa dưới trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge, một người khôn ngoan thừa hiểu với phong độ, lực lượng trong tay thi không thể có kết quả tốt nếu chơi đôi công với đội bóng của Villa Boas.

            Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Arsenal thật đáng khâm phục, họ như lột xác hoàn toàn, không còn long lanh, dễ vỡ mà thay vào đó là sự bền bỉ, lì lợm đến khó tin. 2 lần bị dẫn trước là 2 lần họ kiên trì chờ thời cơ, không một chút nóng vội, họ đã thắng vì giữ được những cái đầu lạnh trong lúc khó khăn nhất.

Cũng phải nói thêm là Arsenal đã gặp không ít may mắn ở trận đấu này, thứ nhất là hung thần Drogba không thể có mặt vì án treo giò, và nếu như trọng tài chính nghiêm khắc hơn với thủ môn Szecesny trong tình huống cản phá với Asley Cole thì thế trận có thể đã khác. Tuy nhiên, công bằng mà nói chiến thắng giành cho các pháo thủ là rất xứng đáng, Wallcot đã chơi với phong độ cực cao khi liên tiếp là cơn ác mộng của hàng hậu vệ Chelsea, điển hình là A.Cole, màn solo tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 3-2 xứng đáng là một kiệt tác.

Nhưng nếu phải chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất thì hãy dành điều đó cho Van Persi, người đội trưởng tận tụy của đội bóng, sau sự tháo chạy hàng loạt, anh vẫn ở lại để giúp “con tàu” Arsenal không bị đắm bằng phong độ không thể tuyệt vời hơn, 28 bàn/26 trận liên tiếp ở giải ngoại hạng, 3 bàn trong thắng lợi này còn giúp anh tạm vươn lên dẫn đầu danh dội bom ở mùa giải năm nay với 10 bàn. Ngoài ra, còn phải nhắc đến những Gervinho, Santos, Ramsey, Arteta…

Đây là thời điểm hạnh phúc nhất của các pháo thủ trong mùa giải này, chiến thắng ngày hôm nay sẽ là liều thuốc tinh thần vô cùng giá trị để giúp thầy trò “giáo sư” vượt qua những chông gai trước mắt, hi vọng nhưng ngày tươi đẹp sẽ bắt đầu từ đây, tiếp tục đi Arsenal.

 

 

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm