| Hotline: 0983.970.780

“U19 Việt Nam đã tiến bộ quá nhiều ở trận đấu với Hàn Quốc”

Thứ Sáu 26/10/2018 , 07:28 (GMT+7)

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp tục thẳng thắn cho rằng lứa U19 hiện tại chưa có cầu thủ nổi bật như các thế hệ trước, nhưng việc đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn càng chơi càng tiến bộ chứng tỏ họ vẫn có khả năng phát triển trong tương lai.

Đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu như thế nào trước U19 Hàn Quốc, so với chính chúng ta ở 2 trận trước?

Theo tôi, đội chơi tự tin hơn, quyết tâm hơn so với 2 trận đấu với Australia và Jordan. Bằng chứng là khâu phối hợp của đội tốt hơn, tạo được nhiều tình huống có thể ăn bàn, đồng thời cũng đã ghi 1 bàn vào lưới U19 Hàn Quốc.

Riêng về mặt thể lực, các cầu thủ đã thể hiện rất tốt, có thể đá ngang sức với Hàn Quốc. Qua 3 trận vòng bảng, trận nào đội tuyển U19 Việt Nam cũng ghi bàn, đấy là tín hiệu tốt đấy chứ. Có thể chúng ta sớm chia tay với giải, nhưng thể nói thế hệ này không có triển vọng.

U19 Việt Nam tiến bộ so với 2 trận trước
 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thay đổi so với 2 trận vừa rồi là gì, thưa ông?

Sự thoải mái về mặt tâm lý là nguyên nhân mấu chốt giúp các đôi chân chơi thanh thoát hơn. Trận này, chúng ta không còn gì để mất nên các cầu thủ trẻ thi đấu rất thoải mái. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn không thể không để ý đến một điều rằng đội tuyển U19 Việt Nam trận sau lại chơi hay hơn so với trận trước, đồng nghĩa với việc họ vẫn có khả năng tiến bộ và vẫn có thể có tương lai tốt, nếu được đặt trong môi trường tốt.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng về mặt kỹ năng chơi bóng, cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại có thể không bằng thế hệ của Công Phượng cách nay 4 năm, nhưng về mặt tư duy chơi bóng, về mặt ý thức chiến thuật, họ thể hiện tốt hơn lứa Công Phượng và các đồng đội khi cùng độ tuổi.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng thế hệ U19 hiện tại vẫn có tương lai
 
Môi trường tốt mà ông nói đến để giúp các cầu thủ hiện tại phát triển là gì?

Các cầu thủ cần được cọ xát nhiều hơn để tăng về kinh nghiệm, tăng bản lĩnh và dày dạn thêm thực tế trải nghiệm trên sân cỏ. Sự non kém dễ thấy nhất của họ là non kém về mặt tâm lý, mà 3 quả phạt đền phải nhận trong 1 trận đấu đã phản ánh điều đó.

Lứa cầu thủ này, nếu được bổ sung thêm nhân sự tốt trong thời gian tới, được thi đấu nhiều hơn, tôi tin rằng họ sẽ bản lĩnh hơn, như họ đã thể hiện sự tiến bộ từng bước qua từng trận đấu như ở giải vừa diễn ra.

Xin cảm ơn ông!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm