| Hotline: 0983.970.780

U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc: Đá vì màu cờ sắc áo

Thứ Năm 25/10/2018 , 07:36 (GMT+7)

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chắc chắn bị loại khỏi VCK U19 châu Á 2018. Tuy nhiên, ngay cả khi không còn cơ hội đi tiếp, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần một trận đấu quyết tâm, để bảo vệ màu cờ sắc sáo trước đối thủ mạnh U19 Hàn Quốc. 

*Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 25/10 trên sân Pakansari

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chắc chắn bị loại tại giải U19 châu Á năm nay, trong khi U19 Hàn Quốc vẫn chưa chắc đi tiếp. Có nghĩa là về lý thuyết, đội bóng xứ Hàn có nhiều lý do hơn đội tuyển U19 Việt Nam để cố gắng trong trận đấu này.

Nhưng đấy là về lý thuyết, còn trên thực tế, ngay cả khi bị loại, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cần phải quyết tâm. U19 Việt Nam sau 2 trận thua vẫn có khả năng thua thêm trận thứ 3, nhưng thua cũng phải có cách thua, không thể có tư tưởng đá cho xong trận cuối được.

U19 Việt Nam cần trận đấu quyết tâm trước U19 Hàn Quốc để chia tay giải châu Á 2018
 
Càng thua ở các trận trước càng phải quyết tâm trong trận này. Ai cũng biết U19 Hàn Quốc mạnh hơn so với U19 Việt Nam, nhưng có khi như thế đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn càng có tâm lý thoải mái khi bước vào trận này.

Ở các trận trước, đội buộc phải dâng cao đội hình để tìm chiến thắng, hòng nghĩ về chiếc vé vào tứ kết. Hiện tại, khi chiếc vé ấy đã không còn, trước U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam không việc gì phải vội.

Đội hoàn toàn có thể đá chắc chắn bên phần sân nhà, rồi chờ cơ hội trong các pha phản công. Cũng về khả năng phản công, tuy đội ở 2 trận đã qua không sắc bén ở những tình huống phản đòn, hoặc vì kỹ năng hoặc do tâm lý bị đè nặng.

Trong trận đấu với U19 Hàn Quốc sắp diễn ra, tâm lý này đã không còn, các cầu thủ không còn gặp áp lực khi đến gần với khung thành đối phương, và hy vọng rằng họ sẽ xử lý tốt hơn.

Ngoài ra, khi không còn buộc phải dâng cao để tìm chiến thắng, U19 Việt Nam sẽ đủ người trong khâu phòng ngự, và không mắc nhiều sai lầm ở tuyến dưới như ở 2 trận trước.

Như đã nói, sẽ không ngạc nhiên nếu U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng bảng giải U19 châu Á năm nay. Nhưng điều mà người ta muốn nhìn vào đội tuyển U19 Việt Nam đó là cách chơi của đội như thế nào? Tinh thần của các cầu thủ ra sao?

Hy vọng rằng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thể hiện được tinh thần tốt trong trận đấu chia tay giải châu Á.

Dự đoán: U19 Hàn Quốc thắng 3-1

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm