| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Mục tiêu là 3 điểm

Thứ Bảy 09/12/2017 , 09:02 (GMT+7)

Không đặt nặng vấn đề thành tích tại giải giao hữu M-150 nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn quyết tâm có 3 điểm đầu tiên trước đối thủ “vừa miếng” U23 Myanmar, trong trận ra quân diễn ra vào lúc 16h chiều nay.

* Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào luc 16h00 chiều nay, 9/12.

U23 Việt Nam chỉ có một buổi tập chính thức, trước trận ra quân gặp U23 Myanmar tại M-150 Cup. Vì thế, HLV Park Hang-seo đã tận dụng tối đa thời gian trên sân tập để truyền đạt chiến thuật đến các học trò.

Ở bài tập chiều qua, U23 Việt Nam chủ yếu rèn miếng đánh phối hợp nhỏ, ít chạm, trên sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Đây là sơ đồ chiến thuật được HLV Park Hang Seo rất ưa thích, khi ông nhận thấy U23 Việt Nam có nhiều tiền vệ chơi tốt.

Cầu thủ U23 Việt Nam khá hứng khởi trong buổi tập chiều qua

So với 5 đội bóng khác cùng dự giải (ở cả bảng A và bảng B), U23 Myanmar rõ ràng là đối thủ "nhẹ ký" nhất, chưa kể HLV Gerd Zeise còn không triệu tập ngôi sao số 1 Aung Thu vào danh sách 21 cầu thủ đến Buriram lần này. Một chiến thắng là mục tiêu có thể thực hiện, dù HLV Park Hang-seo khẳng định không quá coi trọng chuyện thành tích ở giải giao hữu này.

U23 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn như việc có ít thời gian chuẩn bị cũng như không có lực lượng tốt nhất. Hơn nữa, đây chỉ là giải đấu cọ xát chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, nên U23 Việt Nam sẽ không thắng bằng mọi giá. Tuy nhiên, với một giải đấu có tính chất tạo cú hích, thì việc vào sâu trong giải sẽ có ý nghĩa rất tích cực cho toàn đội.

Về sự chuẩn bị cho trận ra quân, dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng với những gì đang có trong tay, HLV Park Hang Seo cũng không dễ gì đưa ra quyết định. Ở vị trí thủ môn, Tiến Dũng đang có phong độ tốt nhiều khả năng sẽ được tin dùng. Hàng hậu vệ 3 người đang được HLV người Hàn Quốc tin tưởng gồm Văn Hậu, Duy Mạnh và Văn Thanh. Trên hàng tiền vệ sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng phương án sử dụng cặp tiền vệ Đức Huy-Xuân Trường ở trung tâm, bên cánh là Quang Hải, Văn Toàn, Lâm Ti Phông, còn hàng tiền đạo là Công Phượng (đá lùi), Thanh Bình (đá cắm).

U23 Việt Nam sẽ chơi với lối chơi sở tủ được rèn luyện nhiều ngày qua là ban bật, ít chạm. Tuy nhiên, điều mà HLV Park Hang Seo khá lo ngại là U23 Việt Nam có ít thời gian nghỉ ngơi sau hành trình di chuyển dài tới Thái Lan. Thể lực của các cầu thủ cũng không phải là tốt nhất, trong khi nhiều vị trí đang gặp chấn thương nhẹ.

Dẫu sao thì với một giải đấu giao hữu như M-150 không gây nhiều áp lực với các cầu thủ trẻ. Tất cả sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái và quyết tâm, giành thành tích tốt nhất. Tất cả đều xác định rằng vòng chung kết U23 châu Á 2018 mới là cái đích cuối cùng cần hướng tới.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm