| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam giàu kinh nghiệm hơn so với Thái Lan và Indonesia

Thứ Sáu 15/03/2019 , 07:08 (GMT+7)

So với hai đối thủ chính trong bảng K vòng loại U23 châu Á là Thái Lan và Indonesia, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn về mặt kinh nghiệm, nhờ các cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu căng thẳng hơn.

Indonesia bị loại khỏi VCK U23 châu Á năm 2018. Tại vòng loại giải đấu đấy vào năm 2017, đội bóng xứ vạn đảo chung bảng với Thái Lan và Malaysia, trước khi bị 2 đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á đánh bật ra khỏi VCK.

Đội bóng xứ vạn đảo cũng có một vài tuyển thủ quốc gia trong thành phần đội tuyển U23 hiện đang tập trung, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Thế nhưng, đây chủ yếu là các vị trí ngồi dự bị ở đội tuyển quốc gia Indonesia, hiếm hoi lắm mới có người từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, như tiền đạo Osvaldo Haay, hoặc tiền vệ Gian Zola, và mỗi người cũng chỉ mới ghi… 1 bàn, trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Nói về số lượng bàn thắng và số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ hiện có của U23 Indonesia kém xa nhóm các trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam, như Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu.

U23 Việt Nam là đội giàu kinh nghiệm nhất bảng K - vòng loại U23 châu Á

Còn với U23 Thái Lan, đội này từng có mặt tại VCK U23 châu Á năm 2018. Tuy nhiên, cũng tại giải đấu ấy, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng gây thất vọng lớn, bị loại ngay sau vòng bảng.

U23 Thái Lan có thể nhiều kinh nghiệm hơn U23 Indonesia, nhất là với 2 tuyển thủ quốc gia Kevin Deeromram và Supachai Jaided, nhưng vẫn chưa là gì so với thành phần nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam.

Chí ít, các trụ cột của đội tuyển U23 Thái Lan chưa từng trải qua các trận đấu căng thẳng, ở cấp độ hàng đầu Đông Nam Á và châu Á, nhưng Quang Hải, Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu… bên phía đội tuyển U23 Việt Nam từng trải qua.

Các cầu thủ của U23 Thái Lan chưa hề được đá trận chung kết nghẹt thở như trận chung kết U23 châu Á, chưa thể vượt qua những trận đấu knock-out căng thẳng đến phút cuối, như trận đấu mà đội tuyển Thái Lan thua Malaysia ở bán kết AFF Cup 2018, đồng thời cũng chưa thể tạo kỳ tích trước các ông lớn châu Á tầm Australia, Qatar hay Iraq, như các đại diện của bóng đá Việt Nam từng làm được.

Quang Hải và các đồng đội đều đã trải qua những trận đấu dạng vừa nêu, từng trải nghiệm và từng chiến thắng trong các trận đấu ấy, nên về mặt tâm lý, nhiều cầu thủ thuộc đội U23 Việt Nam hiện rất vững vàng.

Thành ra, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn có điểm mạnh rõ rệt so với các đối thủ trong bảng K vòng loại U23 châu Á. Với những cầu thủ vừa có sức trẻ như Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh… vừa có thêm kinh nghiệm thi đấu, U23 Việt Nam vẫn có ưu thế lớn so với đối thủ!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm