| Hotline: 0983.970.780

Uy tín Sepp Blatter giảm đến đáy

Thứ Tư 01/06/2011 , 10:34 (GMT+7)

Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng Sepp Blatter không bị quy trách nhiệm sau cuộc điều trần của Ủy ban đạo đức FIFA...

Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng Sepp Blatter không bị quy trách nhiệm sau cuộc điều trần của Ủy ban đạo đức FIFA, hai người bị trừng phạt là 2 Phó Chủ tịch Mohamed bin Hammam và Jack Warne. Nhưng rõ ràng, uy tín của vị Chủ tịch người Thụy Sỹ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, kể cả khi ông tái đắc cử.

Từ khi ngồi lên chiếc ghế quyền lực cao nhất của bóng đá, Sepp Blatter luôn có những quyết định không được đúng đắn và minh bạch. Ông từng khiến cả thế giới phải phì cười khi trong lúc cao hứng có ý đưa ra quyết định yêu cầu các nữ cầu thủ bóng đá phải mặc quần... ngắn hơn. Và phát biểu gây xôn xao dư luận nhất là hồi năm 2008, Blatter nói rằng “Ronaldo là nô lệ của bóng đá” khi không thể rời MU bởi sự kìm kẹp từ HLV Alex Ferguson. Báo chí Anh được thể chỉ trích vị Chủ tịch người Thụy Sỹ tơi bời và đưa ra những dẫn chứng để phản bác lại câu nói bị coi là ngớ ngẩn này.

Ngoài những tối kiến, Sepp Blatter còn bị căm ghét bởi những cáo buộc ăn hối lộ. Người Anh không khỏi phẫn uất vì thất bại trong cuộc đua đăng cai World Cup 2018 và 2012. Do vậy, báo giới nước này liên tục đưa ra những thông tin cáo buộc những người cầm đầu FIFA ăn hối lộ và gian lận phiếu bầu. FIFA đối diện với sóng gió lớn nhất từ trước đến nay, nhưng một lần nữa Blatter vẫn đứng vững dù sự trong sạch của ông là điều khó tin nổi.

Blatter thoát tội nhưng những người khác lại không may mắn đến vậy. Bin Hammam, Phó Chủ tịch FIFA, Chủ tịch LĐBĐ châu Á bị buộc tội mua 25 phiếu mới để vận động cho Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2018. Còn Phó Chủ tịch FIFA, Chủ tịch LĐBĐ Concacaf Warner “mua” phiếu bầu từ các thành viên thuộc Liên đoàn Bóng đá Caribean (CFU) với số tiền là 40.000 USD trong một hội nghị được tổ chức hôm 9 và 10/5 tại Trinidad & Tobago. Và hai người nhân vật giàu quyền lực này tại FIFA đã bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá và chờ Ủy ban đạo đức đưa ra một cuộc điều tra toàn diện.

Khi Bin Hammam bị "trảm", Sepp Blatter không còn đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua đến chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới. Nhưng rõ ràng, uy tín của Blatter đang xuống cấp nghiêm trọng. Bin Hammam đã tố cáo lại Sepp Blatter có liên quan trong việc mua phiếu bầu ở khu vực Caribe, Chủ tịch người Thụy Sỹ biết tường tận về những khoản chi này thông qua Tổng thư ký Jerome Valcke. Sau khi Ủy ban đạo đức của FIFA tuyên vô tội, Blatter cho biết: “Khi Ủy ban đạo đức của FIFA đã đưa ra quyết định, tôi không muốn bàn luận gì thêm và tôi thấy tiếc vì những chuyện đã xảy ra”.

Hình ảnh FIFA thực ra đang bị làm xấu đi, những phát biểu của Blatter không khiến ai cảm thấy phục. Từ vụ một loạt quan chức nhận hối lộ để bán phiếu bầu hồi tháng 10/2010 đến việc Nga, Qatar dùng tiền mua quyền đăng cai World Cup và tháng 5/2011, hai Phó Chủ tịch Warner và Bin Hammam bị “trảm” vì nhận hối lộ nhằm mua phiếu bầu. Và chỉ có Sepp Blatter là người được xử “trong sạch”, nhưng theo cách nhìn của báo giới Anh, Chủ tịch người Thụy Sỹ mới là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất trong những bê bối liên miên của bóng đá thế giới thời gian qua.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm