| Hotline: 0983.970.780

'Vầng trăng cổ nhạc tại Đồng Tháp' quyên góp 57 tỷ đồng xây dựng cầu nông thôn

Chủ Nhật 22/10/2017 , 13:05 (GMT+7)

Tối 21/10/2017, tại Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 192 với chủ đề “Nhịp cầu nghĩa tình”. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp tài trợ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, 3 tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười: Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp cùng đông đảo nhân dân đã đến xem và cổ vũ.

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc tổ chức tại Đồng Tháp lần này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, diễn ra theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình đã quyên góp được số tiền tài trợ 57 tỷ đồng từ các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp đồng hành để hỗ trợ kinh phí xây cầu kết nối giao thông giữa những đôi bờ sông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương cho 3 tỉnh Tiểu Đồng Tháp Mười.

“Nhịp cầu nghĩa tình” đã tổ chức thành công tốt đẹp

Tiết mục ca cổ Câu hò Đồng Tháp của 2 Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương và Phượng Loan Với các tiết mục được đầu tư công phu và chất lượng, Chương trình đã diễn ra trong một không gian nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng đầy cảm xúc lắng đọng với các tiết mục ca cổ, trích đoạn cải lương lồng ghép các tiết mục ca nhạc được các nghệ sĩ nổi tiếng, những giọng ca vàng sân khấu cải lương như: Nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, Các Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, Thanh Tuấn, Phượng Loan, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Trọng Vương, Hải Yến, Trọng Phúc, Tấn Giao, Vân Khánh, Minh Minh Tâm…và tập thể Đoàn Văn công Đồng Tháp biểu diễn sinh động, tái hiện lại mảnh đất, con người Đồng Tháp mộc mạc, thuần khiết như hồn Sen với một lòng sắc son, kính yêu đối với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Bác Hồ...

Đặc biệt trong Chương trình, trích đoạn cải lương nổi tiếng “Tiếng hò sông Hậu” được tái hiện lại sinh động, một thời đã khắc họa được hình mẫu về nhân vật và nghệ thuật trên sân khấu cải lương đã phản ảnh được không gian, cuộc sống về người dân Nam bộ trước đây.

Chương trình Vầng trăng cổ nhac với chủ đề “Nhịp cầu nghĩa tình” đã tổ chức thành công tốt đẹp...

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm