| Hotline: 0983.970.780

Vé ‘chợ đen’ trận Việt Nam và Philippines được rao bán với giá cao ngất ngưởng

Thứ Năm 06/12/2018 , 06:40 (GMT+7)

Giá vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines vẫn đang được dân “phe vé” rao bán với giá cao ngất ngưởng, có cặp cao gấp gần 10 lần so với giá gốc.

Chiều ngày 5/12, chạy dọc con đường Lê Quang Đạo (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến sân vận động Mỹ Đình, chúng tôi dễ dàng bắt gặp từng tốp “phe vé”, khoảng 5 - 6 người ngồi túm tụm một chỗ.

Từng nhóm “phe vé” ngồi túm tụm lại với nhau gần cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Mỗi lần nhìn thấy xe ô tô ghé sát vào vỉa hè, dân “phe vé” lại đứng bật dậy chạy đến cửa ô tô “mời chào” mua vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines với giá cao cắt cổ.

Trong vai một người hâm mộ cần mua vé để được vào sân vận động Mỹ Đình tối ngày 6/12, chúng tôi đã dừng chân ngồi nghỉ, uống nước tại một quán nước vỉa hè, gần cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tìm hiểu.

Sau khoảng 20 phút ngồi uống nước, ngó nghiêng tình hình, chúng tôi tiếp cận nhóm “phe vé” với mong muốn sớm mua được cặp vé khán đài A hoặc B. Tuy nhiên, nhóm “phe vé” này rất cảnh giác với những người lạ, không muốn bán vé cho chúng tôi.

15 phút sau, thấy chúng tôi tỏ vẻ mong muốn sớm mua được vé, một nam thanh niên trong nhóm này vừa ngó nghiêng xung quanh vừa nói: “Chúng tôi phải cảnh giác. Ngày hôm nay đã có nhiều người bán vé bị lực lượng chức năng hóa trang bắt “tại trận” khi đang giao dịch vé cho khách hàng”.

Nam thanh niên này nói thêm, muốn mua vé khán đài nào cũng có, song với một yêu cầu là phải giao dịch mua bán vé tại một địa điểm khác.

“Giá vé khán đài A hoặc B bán như thế nào?”, tôi hỏi. Nam thanh niên đáp với giá cắt cổ, cao gấp 8 - 10 lần so với mệnh giá gốc: “Khán đài A giá từ 5 - 6 triệu đồng/cặp, khán đài B giá từ 4 - 4,5 triệu đồng/cặp”.

Chúng tôi yêu cầu xem vé, để nhận biết vé giả hay vé thật. Tuy nhiên, nam thanh niên này không đáp ứng yêu cầu, chỉ cho chúng tôi nhìn cặp vé khán đài A và B qua hình ảnh đã chụp được lưu lại trong điện thoại di động.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines đang được VFF bán với giá 500 nghìn đồng/vé khán đài A, 400 nghìn đồng/vé khán đài B.

Vé được rao bán công khai trên mạng xã hội Facebook

Vé “chợ đen” không chỉ đang được bán ở ngay cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà còn được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người cũng rao bán với giá cắt cổ: “Em được tặng cặp vé khán đài A nhưng không đi được. Nhượng lại cho ai có nhu cầu, 8 triệu/cặp” hay “Còn 2 cặp vé víp dành cho ae nào có nhu cầu mua tặng sếp. Giá khá cao”...

Theo dân “phe vé”, giá cao như vậy là vì khan hiếm vé, không phải ai cũng có vé mà bán. Và, họ cũng phải mua lại vé với giá cao để bán cho những ai có nhu cầu...

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm