| Hotline: 0983.970.780

Vi phạm đê điều đang rất nghiêm trọng

Thứ Ba 03/11/2015 , 09:21 (GMT+7)

Tình hình vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn, thậm chí dùng cả xã hội đen để đe dọa lực lượng chức năng.

Sự việc “giẫm chân lên nhau” giữa một bên giữ đê và một bên cải tạo luồng lạch của ngành giao thông tại tỉnh Hưng Yên diễn ra không lâu ngay sau cuộc họp mới đây về công tác đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Tại cuộc họp này, các cơ quan chức năng cho biết hiện có khá nhiều dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa và luồng hàng hải kết hợp với tận thu cát được cơ quan chức năng cấp phép triển khai.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai hoạt động nạo vét, các đơn vị được cấp phép có dấu hiệu lợi dụng giấy phép để tổ chức khai thác cát ngoài khu vực, thực hiện không đúng đề án nạo vét đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt, gây sạt lở, xâm thực, đe dọa an toàn đê sông, đê biển…

Ở phía Bắc, các tuyến sông trọng điểm có khối lượng khai thác lớn là sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Cầu, sông Thái Bình, sông Văn Úc, sông Luộc, sông Trà Lý, sông Kinh Thầy, sông Lai Vu… diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép với hàng trăm phương tiện bơm hút hoạt động ngày đêm, hầu hết số phương tiện này không có đăng ký, đăng kiểm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gay gắt nêu cát tặc là một loại tội phạm mới cần xử lý. Tình hình vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn, thậm chí dùng cả xã hội đen để đe dọa lực lượng chức năng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an cần tổ chức cao điểm đấu tranh với các vi phạm, điều tra xử lý nghiêm các băng nhóm hoạt động, các đối tượng cầm đầu bảo kê…

Trong khi đó theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN- PTNT), tính từ đầu năm đến ngày 20/9/2015, cả nước xảy ra gần 1.000 vụ vi phạm về đê điều, nhiều nhất phải kể tới các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình…, tuy nhiên mới chỉ có gần 300 vụ vi phạm được xử lí.

Tại Hà Nội, từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra tới gần 260 vụ vi phạm về đê điều, trong đó chỉ có 25 vụ được xử lí, còn lại tới 233 vụ còn tồn đọng. Hải Dương cũng là tỉnh có tới gần 190 vụ vi phạm chỉ từ đầu năm đến nay.

Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện nhiều địa phương vẫn rất thiếu kiên quyết trong xử lí vi phạm về đê điều, số lượng vụ vi phạm tồn đọng còn rất lớn, trong đó phải kể tới các hành vi nghiêm trọng, phổ biến như khai thác cát sỏi, xây dựng nhà kiên cố trên thân đê, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê.

Các tỉnh “dẫn đầu” danh sách này phải kể tới Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm