| Hotline: 0983.970.780

Vì sao U19 Việt Nam chưa đặt mục tiêu dự World Cup U20?

Thứ Bảy 06/10/2018 , 20:59 (GMT+7)

Từng giành vé vào VCK World Cup U20 từ giải U19 châu Á cách nay 2 năm, nhưng trước giải U19 châu Á sắp diễn ra, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa đặt ra chỉ tiêu giống như thành tích mà họ từng đạt được.

Về lý thuyết, sau khi vào đến bán kết giải U19 châu Á tại Bahrain 2016, để qua đó giành vé dự VCK World Cup U20, bóng đá Việt Nam phải đặt chỉ tiêu ít nhất thực hiện tương tự thành tích ấy tại giải U19 châu Á năm nay.

Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn khá dè dặt với chỉ tiêu kiếm vé vào VCK giải U20 thế giới vào năm sau.

Đây có lẽ cũng là điều có thể lý giải, bởi có khá nhiều điểm khác biệt giữa giải U19 châu Á sắp diễn ra tại Indonesia với giải U19 châu Á 2 năm về trước.

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đụng các đối thủ rất khó chịu tại VCK U19 châu Á 2018

Đầu tiên, lực lượng của U19 Việt Nam dự giải U19 châu Á 2018 khác hẳn so với lực lượng dự giải U19 châu Á 2016. Tại giải châu Á ở Bahrain 2 năm trước, đội tuyển U19 Việt Nam có lực lượng đồng đều hơn.

Đặc biệt, trong đội hình dự giải năm đó có những “quái kiệt” của bóng đá nội trong lứa tuổi 19 như Quang Hải và Đoàn Văn Hậu (cả 2 cầu thủ giờ đã chiếm suất đá chính ở đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại).

Đội hình đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay không có những cầu thủ như vậy. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn là người rõ hơn hết khả năng chuyên môn của đội, nên ông Tuấn mới dè dặt trong việc đặt chỉ tiêu cao.

Về phía đối thủ, các đối thủ của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á tới đây cũng khác. U19 Việt Nam nằm tại bảng C với các đội Australia, Hàn Quốc và Jordan. Cách nay 2 năm, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chung bảng với Iraq, UAE và CHDCND Triều Tiên.

Thoạt nhìn, đội nào cũng mạnh, đối thủ của hiện tại và đối thủ của 2 năm trước đều nằm trong nhóm đầu châu Á.

Tuy nhiên, khác biệt ở đây nằm ở chỗ các đại diện của bóng đá Việt Nam khi đối đầu với các đội đến từ phía Đông châu Á khó đá hơn so với khi gặp các đội Tây Á.

Do đặc thù của bóng đá Tây Á là mạnh về kỹ thuật, thể lực nhưng kém về kỷ luật chiến thuật, nên nếu các đội bóng Việt Nam thi đấu chặt chẽ, thận trọng, chúng ta vẫn có thể gây khó dễ cho họ (U19 Việt Nam hoà Iraq 0-0 và hoà UAE 1-1 ở giải châu Á năm 2016).

Trước các đại diện đến từ phía Đông châu Á gồm Hàn Quốc và Australia, U19 Việt Nam sẽ khó đá hơn, vì các đội phía Đông chơi khoa học hơn, hiểu chúng ta nhiều hơn.

Rồi sau khi vào bán kết tại Bahrain năm 2016, các đối thủ của U19 Việt Nam hiện tại chắc chắn thận trọng hơn khi đối đầu với U19 Việt Nam, khả năng gây bất ngờ của chúng ta vì thế cũng sẽ giảm đi.

Dĩ nhiên, đã đá bóng là phải mơ xa và bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như các học trò đều muốn tái lập thành tích vào VCK World Cup U20 từ giải U19 châu Á. Tuy nhiên, họ đang chọn cách chuẩn bị trong âm thầm, chứ chưa vội gây áp lực cho chính mình bằng mục tiêu quá cao!

Dự kiến, U19 Việt Nam sẽ gút danh sách vào ngày 8/10, sang Indonesia dự giải U19 châu Á vào ngày 11/10, đá giao hữu với U19 Trung Quốc ngay trước khi bước vào giải đấu vào ngày 14/10, và có trận đầu tiên tại giải châu lục năm nay với Jordan vào ngày 19/10.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm