Do tác động của thiên tai nên hệ thống tuyến đê Thượng Mỹ Trung đã hư hỏng nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của người dân các địa phương.
Sớm nâng cấp tuyến đê Thượng Mỹ Trung cho nông dân yên tâm sản xuất
Tại Quảng Bình, Tuyến đê Thượng Mỹ Trung được nâng cấp, xây dựng và đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nay. Tuyến đê này có tác dụng ngăn mặn, chặn lũ, tiêu úng cho hơn nghìn ha lúa của các xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) và Hồng Thủy, Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy). Tuy nhiên do tác động của thiên tai nên hệ thong đê và cống trên đê đã bị hư hỏng nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của người dân các địa phương.
Ông Nguyễn Văn Lân, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
“Tôi làm ruộng đây cũng đã mấy chục năm rồi. Cái hệ thống đê điều bị hư hỏng cho nên người nông dân rất lo lắng. Cho nên nhờ cấp trên hỗ trợ để làm lại cho nông dân được yên tâm”.
Do tuyến đê bị xuống cấp nên một số trận lũ tiểu mãn đã gây ngập úng diện tích đông - xuân của các địa phương trong vùng. Có năm, do ảnh hưởng lũ, đã có gần 600 ha lúa bị héo rũ, chết thối và hang trăm ha diện túa lúa khác bị ảnh hưởng, giảm năng suất và chất lượng.
Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
“Đến nay trên địa bàn hệ thống đê đã xuống cấp, đặc biệt hệ thống 13 cống của tuyến đê Thượng Mỹ Trung tại xã Hồng Thủy đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng nặng đến công tác chủ động trong tiêu úng và phòng chống lũ lụt. Ở địa phương rất mong muốn Nhà nước nâng cấp, đầu trư làm mới hệ thống Thượng Mỹ Trung để cho bà con nông dân sản xuất được yên tâm, chủ động trong việc chỉ đạo sản xuất đông- xuân.
Ông Trần Xuân Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Bình
“Qua nhiều năm, đặc biệt trận lũ lịch sử năm 2020 đã làm hư hỏng tuyến đê bao có nhiều tuyến là không đảm bảo sản xuất. Cũng như cống trên đê hư hỏng không đảm bảo ngăn mặn, tiêu thoát. Hệ thống đê bao của hai huyện Quảng Ninh và lệ Thủy. Chi cục đã tham mưu cho Sở kiến nghị, đề xuất sửa chữa các cống trên đê cũng như nghiên cứu giải pháp để đảm bảo sản xuất cho người dân”.
Sau hơn 10 năm chống chọi với thiên tai, tuyến đê này giờ đây đã xuống cấp. Hai mái đê bị nứt, sập không còn độ vững chắc. Mặt đê bị xói mòn, các cống bị xói lở, cửa cống cong vênh không còn sử dụng được. Việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Thượng Mỹ Trung đang thực sự cấp thiết.