Sau hơn 10 năm tích cực xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm của chính quyền và đồng lòng của người dân, Châu Thành đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.
Châu Thành huyện nông thôn mới nơi cửa ngõ của tỉnh Kiên Giang
Là huyện cửa ngõ của tỉnh Kiên Giang, Châu Thành có diện tích hơn 285 km², dân số gần 162 nghìn người. Huyện Châu Thành có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 9 xã và 1 thị trấn. Sau hơn 10 năm tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đến nay huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống người dân.
Khoảng 1 tháng nay, người dân sống hai bên tuyến đường cặp sông Cái Lớn thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành hết sức phấn khởi khi con đường bê tông rộng 4,5 mét được đầu tư hoàn thành với tổng chiều dài 8km. Đây là con đường chính nối từ ấp Bình Lợi đến trung tâm xã Minh Hòa với hơn 400 hộ dân, hơn 900 người dân và nhiều cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực nông, thủy sản. Con đường mới không chỉ mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn còn giúp việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện, dễ dàng hơn.
Phát biểu Ông LƯU VĂN HIỀN - Ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Phát biểu Ông DANH HỨA QUỐC VƯƠNG - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành, những năm qua huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí, tăng thu nhập cho nhân dân. Đến nay, huyện có 23 sản phẩm OCOP, thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/người/năm.
Phát biểu Ông DANH PHƯƠNG - Tổ trưởng Tổ bơm tác tập trung ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Về đầu tư hạ tầng, từ năm 2011 đến nay toàn huyện làm mới và nâng cấp mở rộng hơn 100 tuyến đường giao thông, trên 100 cây cầu. Đến nay hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được kết nối thông suốt, an toàn, sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng. Cùng với hệ thống trường học, trạm y tế cũng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ông HUỲNH QUỐC TOÀN - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang:
Cùng với việc đầu tư hạ tầng, chăm lo phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được huyện chú trọng. Huyện tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi để người dân, nhất là hộ nghèo được tiếp cận phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. Qua đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ hơn 15% vào năm 2010, xuống còn 1,2% vào cuối năm 2024. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo,công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.