Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An cho hay trên địa bàn tỉnh đang xảy ra nhiều điểm sụt, lún đất, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và việc đi lại của người dân.
Theo Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An, hiện trên địa bàn tỉnh đang xảy ra nhiều điểm sụt, lún đất, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và việc đi lại của người dân. Nguyên nhân ban đầu xác định do tình hình nắng nóng, hạn mặn kéo dài, mực nước trên rạch rất thấp, địa chất yếu. Khi mưa to, kéo dài, nước thấm vào đất gây đứt gãy các liên kết, làm sạt lở, nứt mặt bờ kênh.
tuyến Rạch Mồng Gà-từ cầu Thầy Cai đến Kênh 6 Mét đi qua địa bàn 2 xã Phước Lâm và Thuận Thành, huyện Cần Giuộc có 13 điểm bị lở, với tổng chiều dài là 331m và có các biểu hiện mặt bờ kênh bị nứt, sạt lở, lún sâu...; trong đó, có điểm sạt dài 25m làm tắc đường giao thông chính của nhân dân trong khu vực.
Nguyên nhân ban đầu xác định do tình hình nắng nóng, hạn mặn kéo dài, mực nước trên rạch rất thấp , địa chất yếu. Nên khi mưa to, kéo dài, nước thấm vào đất gây đứt gãy các liên kết, kết dính giữa các hạt đất nên làm sạt lở, nứt mặt bờ kênh.
PV ông Nguyễn Ngọc Thọ - người dân xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc):(Sau khi cây mưa lớn bắt đầu sạt lở kéo dài khoảng 60-70m, nhưng có đọan khoảng mười mấy mét này là coi như muốn đi đứt luôn con đê này rồi. Ngoài ra, có những vết kẻ khoảng chừng 2-3 tấc, anh em bắt đầu tỉm đất, đá nhét kẽ để đầm lại để thôi nước vô kẽ dẫn đến sạt hết luôn. Bà con, cô bác đi lại rất khó mà đặc biệt những xe máy cày để đi cày ruộng nông thôn, đức con đường này phải tìm đường khác vơ khu vực này rất khó khăn).
PV ông Huỳnh Thanh Đông, - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc):(Trước những khó khăn đó, UBND xã cùng UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh sớm gia cố lại để cho phục vụ cho bà con trong sản xuất, phát triển kinh tế của địa phương, không gây khó khăn trong việc đi lại của học sinh, cũng như trong việc lưu thông không để xảy ra nguy hiểm).
Còn đây là tuyến đê bao sông Vàm Cỏ Tây Tây . Cách đây hơn 1 năm, tại tuyến đê này người dân còn lưu thông bằng phương tiện xe máy dễ dàng. Thế nhưng hiện nay, tuyến đê đã bị sạt lở 460m, lấn sâu từ mép bờ sông vào nhà dân khoảng 10m; làm hỏng sân bê tông, lún nền nhà;
PV ông Đặng Kim Nguyên –người dân xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An): (Ngày xưa chỗ này hoang sơ lắm, nó chưa đến nỗi sạt lở nhanh như vầy. Nhưng khi tuyến đường này làm đê bao nó giống như sán ( xáng cạp) mút đất, tác động nó mau sụp. Nó chỉ lún xuống chứ không dạt ra ngoài. Tính ra gia cố 5-7 lần. gia cố câu vô, cuối cùng vẫn bị sụp).
Các ngành chức năng Long An đang triển khai căng dây, làm rào chắn đoạn sạt lở, gắn biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm. Vận động các hộ dân sơ tán khỏi khu vực sạt lở; thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, theo dõi diễn biến khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn để có biện pháp ứng phó kịp thời./.