Kinh tế tập thể đã thay đổi tư duy của bà con vùng cao, từ lối canh tác nhỏ lẻ, lạc hậu sang sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, chất lượng cao.
Phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Kinh tế tập thể đã thay đổi tư duy của bà con vùng cao, từ lối canh tác nhỏ lẻ, lạc hậu sang sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, chất lượng cao.
Những năm trước đây, người dân xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, nên sản phẩm chủ yếu bán ở các chợ nhỏ trong huyện. Nhằm phát triển kinh tế cho vùng đồng bào thiểu số, lần lượt các HTX sản xuất nông nghiệp ra đời. Nhiều mặt hàng chất lượng cao, số lượng lớn đã bắt đầu có mặt trên thị trường góp phần thay đổi cuộc sống nơi đây. Cũng nhờ sản phẩm tốt, sức tiêu thụ cao nên dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thu nhập của các thành viên nhiều hợp tác xã trung bình vẫn đạt 5 triệu đồng/ tháng.