| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam cam kết chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa gạo hỗ trợ Ma Rốc

Thứ Ba 21/01/2025 , 21:37 (GMT+7)

Cần Thơ Ma Rốc đang nỗ lực cải thiện sản xuất lúa gạo trong nước, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cam kết chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật cho nước bạn.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan gặp gỡ song phương với Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc Rachid Talbi El Alami. Ảnh: Kim Anh.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan gặp gỡ song phương với Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc Rachid Talbi El Alami. Ảnh: Kim Anh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu diễn ra ngày 21/1, tại TP Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã có buổi gặp gỡ song phương với Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc Rachid Talbi El Alami.

Chia sẻ về tốc độ phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng Lê Minh Hoan phấn khởi cho biết, Việt Nam đã có chặng đường thành công trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp, đảm bảo lương thực cho 100 triệu dân và xuất khẩu đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng trong năm 2024, xuất khẩu nông sản đạt 62,5 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành nông nghiệp đạt 17,9 tỷ USD.

Đặc biệt, Bộ NN-PTNT đang xây dựng đề án hợp tác Nam - Nam và 3 bên trong lĩnh vực nông nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ. Một trong những mục tiêu chính là tăng cường hợp tác với các nước thuộc liên minh châu Phi.

Trong 11 tháng năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ma Rốc đạt 280 triệu USD. Tuy nhiên, hiện nay, hợp tác giữa Việt Nam và Ma Rốc trong lĩnh vực nông nghiệp chưa nhiều. Chủ yếu một số doanh nghiệp Việt Nam sang kinh doanh, xuất nhập khẩu tại Ma Rốc. Trong đó có một số mặt hàng liên quan đến nông nghiệp như hạt điều, thực phẩm… các hoạt động này còn nhỏ lẻ và mang tính tự phát.

Việt Nam cam kết chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa gạo hỗ trợ Ma Rốc. Ảnh: Kim Anh.

Việt Nam cam kết chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa gạo hỗ trợ Ma Rốc. Ảnh: Kim Anh.

Do đó, Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, hai bên cần tiến hành tổ chức các đoàn trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trên cơ sở đó, ký kết các thỏa thuận hợp tác để triển khai các hoạt động cụ thể. Nhất là trong lĩnh vực trồng rừng - một trong những lĩnh vực mà nước bạn có nhiều kinh nghiệm. Ngược lại, Việt Nam có kinh nghiệm về lúa gạo, cây lương thực, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề xuất ngài Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc phối hợp tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ một bên thứ ba để xây dựng dự án hợp tác nông nghiệp, với sự đóng góp chuyển giao kỹ thuật và chuyên gia của Việt Nam, đặc biệt trong sản xuất lúa gạo.

Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc Rachid Talbi El Alami ghi nhận sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian qua. Đồng thời mong muốn hai quốc gia sẽ có sự đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Ma Rốc đang đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất để đảm bảo tính bền vững của nguồn cung gạo.

Xem thêm
Vĩnh Long, Trà Vinh thông tin về cán bộ tự nguyện xin nghỉ

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh đang phân loại cán bộ xin nghỉ việc nhằm không để mất người có năng lực, đồng thời người phải nghỉ chấp nhận một cách vui vẻ.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Vì sao Hải Phòng muốn góp gần 11 nghìn tỷ cho một dự án đường sắt?

Thành phố Hải Phòng sẽ đóng góp 10.960 tỷ đồng vào dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng nhằm thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến nhánh.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.