| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam loại 2 hậu vệ cánh trước trận gặp Malaysia

Thứ Tư 09/10/2019 , 16:15 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo gạch trên Văn Kiên và Xuân Mạnh khỏi danh sách 23 cầu thủ chính thức dự trận gặp Malaysia.

Văn Kiên (trái) bị loại phút cuối cùng Xuân Mạnh

Theo quy định của FIFA và AFC, mỗi đội tuyển dự vòng loại World Cup 2022 được đăng ký tối đa 23 cầu thủ. Trong những ngày cuối đợt tập trung tháng 10, Việt Nam có tới 25 người. Trước giờ chốt quân, HLV Park Hang-seo cần phải gạch tên 2 người.

Trong buổi họp kỹ thuật sáng 9/10, ông thầy người Hàn Quốc đã thông báo chia tay với 2 hậu vệ cánh là Văn Kiên (Hà Nội) và Xuân Mạnh (SLNA). Đây là quyết định hợp lý bởi tuyến phòng ngự Việt Nam trước khi loại 2 người có tới 9 hậu vệ. Ông Park muốn dồn nhân sự cho các cầu thủ hàng công. Ngoài ra, trong tay ông cũng có nhiều cầu thủ có thể đá biên tốt như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Thanh, Hồng Duy.

Dù bị loại khỏi danh sách chính thức, Xuân Mạnh và Văn Kiên vẫn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Cả hai sẽ cùng sang Bali, Indonesia, đề phòng trường hợp có một đồng đội bị chấn thương hoặc không đủ thể lực thi đấu.

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa ), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TPHCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ (7): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm