| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Malaysia: Nhiệm vụ không được thua!

Thứ Sáu 16/11/2018 , 07:25 (GMT+7)

Về mặt thực lực, có thể đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn so với Malaysia. Tuy nhiên, trong một trận đấu cụ thể, sự nhỉnh hơn ấy có khi không đáng kể, và đội bóng của HLV Park Hang Seo luôn phải thận trọng hết mức, tránh sẩy chân trong trận đấu then chốt như thế này.

(Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/11)

Được đá trên sân nhà trước Malaysia là thuận lợi đối với đội tuyển Việt Nam, xét trong trận đấu này. Tuy nhiên, cũng vì được đá trên sân nhà trước Malaysia, mà đội bóng của HLV Park Hang Seo theo thứ tự phải làm khách trước Myanmar ở lượt trận tiếp theo, trong khi Malaysia sẽ được tiếp Myanmar trên sân nhà của họ.

Niềm vui chiến thắng sẽ lại đến với đội tuyển Việt Nam?

Có nghĩa là nếu đội tuyển Malaysia sẩy chân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, họ vẫn còn trận tiếp Myanmar tại Kuala Lumpur để sửa sai, trong khi đội tuyển Việt Nam nếu sẩy chân trước đội bóng xứ Mã, sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn trong chuyến làm khách trước Myanmar tới đây.

Thành ra, yêu cầu thắng trận đối với đội bóng của HLV Park Hang Seo trong trận này càng lớn. Hoặc chí ít, nếu không thể vượt qua đối phương, Văn Quyết và các đồng đội cũng phải ít nhất không thua Malaysia, nhằm tránh rơi vào thế bất lợi có thể xảy ra ở lượt đấu tiếp theo.

So về thực lực, đội tuyển Việt Nam có phần nhỉnh hơn Malaysia. Chúng ta đồng đều hơn ở các tuyến, có các ngôi sao có thể giải quyết trận đấu như Quang Hải, Công Phượng.

Tâm lý và tâm thế của đội tuyển hiện tại cũng rất tốt, sau 2 giải đấu lớn liên tiếp giành thành tích cao là giải U23 châu Á và Asiad 2018.

Cũng không khó đoán Malaysia trận này sẽ chơi theo kiểu phòng ngự phản công, bởi ít có khả năng họ dám đẩy cao đội hình trước đội tuyển Việt Nam vốn rất nhuần nhuyễn, đồng thời luôn tỏ ra lợi hại trong các pha phản đòn, như từng thể hiện tại giải U23 châu Á hồi đầu năm nay.

Nếu đã biết trước lối chơi của đối thủ, cũng chẳng lạ những gương mặt nổi bật nhất của đối phương, tin rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không có gì bất ngờ về đối thủ Malaysia.

Điều mà các cầu thủ Việt Nam cần là sự tập trung cao độ trong từng tình huống, tránh lặp lại sai lầm như thế hệ năm 2014, từng thua Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup năm đó, cho dù đã thắng đẹp ở trận lượt đi trên sân đối phương.

Tin rằng với sức tấn công mạnh mẽ hiện tại của đội tuyển Việt Nam, cộng với việc Malaysia phòng ngự chưa phải chắc chắn, đội chủ nhà sẽ biết cách chọc thủng lưới đối thủ.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 2-1

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm