| Hotline: 0983.970.780

Vụ phá rừng ở Bắc Kạn: Chủ tịch tỉnh nhắc nhở kiểm lâm bị động

Chủ Nhật 16/06/2019 , 16:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phá rừng tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo xử lý vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã Vũ Muộn (ảnh VOV)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải cho rằng, vụ việc này công an đã vào cuộc, bắt đến nơi rồi mà lực lượng kiểm lâm chưa biết.

Những thông tin tại buổi làm việc này khác nhiều so với thông tin trước đó mà Báo NNVN nhận được từ Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn cung cấp.

Thực tế lực lượng kiểm lâm bị động trong việc xử lý vụ phá rừng ở Vũ Muộn. Đồng thời chỉ ra việc cán bộ địa bàn không phát hiện được vụ chặt phá rừng quy mô lớn và diễn ra trong một thời gian dài.

Tại buổi làm việc tại xã Vũ Muộn, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đánh giá đây là vụ phá rừng nghiêm trọng và yêu cầu các thôn ở địa bàn hai xã khẩn trương tuyên truyền tới nhân dân về chính sách, pháp luật bảo vệ rừng, đồng thời có biện pháp củng cố chính quyền thôn Đâng Bun; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Yêu cầu phía Công an huyện Bạch Thông sớm hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chi cục Kiểm lâm khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao khoán cho nhân dân bảo vệ rừng; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm cán bộ, nếu xác định có vi phạm.

 Đã có 41 cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi bị chặt hạ

Trước đó, ngày 4/6, Công an huyện Bạch Thông đã bắt giữ xe tải mang BKS 97C-015.65 vận chuyển trái phép gỗ nghiến (nhóm IIA) dạng thanh và thớt do đối tượng Dương Văn Tuệ (trú tại thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông) điều khiển. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện vụ khai thác gỗ nghiến trái phép nghiêm trọng tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Sỹ Bình và Vũ Muộn của huyện Bạch Thông. Qua khám nghiệm hiện trường, có 41 cây đã bị chặt hạ có tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ là gần 100m3.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện hơn 120 thanh gỗ nghiến rải rác nhiều nơi ở thôn Đâng Bun, xã Vũ Muộn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông đã khởi tố vụ án. Trong số các đối tượng liên quan, có 7 đối tượng đủ chứng cứ, điều kiện để khởi tố.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm