| Hotline: 0983.970.780

Vụ xe khách đâm liên hoàn, 4 người tử vong: Tài xế chạy 75km/h trước khi gây tai nạn

Thứ Bảy 03/08/2019 , 17:54 (GMT+7)

Chiều 3/8, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã thông tin chính thức về vụ xe ô tô đâm liên hoàn tại cổng chợ Chư Sê, huyện Chư Sê khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Chiếc xe khách đang bị công an tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Theo đó, tài xế xe khách  lưu thông qua đoạn Chợ Trung tâm huyện Chư Sê thì bất ngờ xe thấy xe máy đang qua đường nên đã đạp phanh. Nhưng do trời mưa, đường trơn trượt nên xe khách đã trượt và tông vào nhóm người đang họp chợ bên đường.

Qua test nhanh nồng độ cồn và chất kích thích (ma túy) đối với tài xế Nguyễn Văn Nhất xác định không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tuy nhiên, theo trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe khách chạy tốc độ cuối cùng tại đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku (cách chỗ gây tai nạn 40 km) là 75 km/h, sau đó bị mất dữ liệu. Hiện Công an huyện Chư Sê vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến các nạn nhân bị tai nạn, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Ban ATGT, Công an tỉnh, Sở LĐTB&XH và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 4 gia đình nạn nhân tử vong, hỗ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng. Đồng thời, đoàn cũng thăm hỏi hỗ trợ 1 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh 1 triệu đồng.

Như Báo NNVN đã thông tin, khoảng 6h10 ngày 3/8, chiếc xe khách mang BKS 19B-009.18 (nhà xe Văn Năm, tuyến Phú Thọ - Bình Dương) do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú tại Phú Thọ) di chuyển nhanh theo hướng từ Bắc - Nam trên quốc lộ 14, khi đến khu vực chợ Chư Sê thì  tông phải 1 chiếc xe máy đi qua đường do ông Phạm Văn Thái (thị trấn Chư Sê) điều khiển. Chiếc xe khách sau đó bị mất phương hướng rồi tiếp tục tông những người đang họp chợ bên đường.

Vụ việc khiến 3 người chết tại chỗ gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1961, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Văn Thái (SN 1975, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). 2 người bị thương gồm: Nguyễn Thị The (SN 1958, thị trấn Chư Sê), Lê Thị Hiền (SN 1965, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị The đã bị tử vong do vỡ sương chậu, dập phổi. Như vậy đã có 4 người tử vong trong vụ ô tô đâm liên hoàn tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.