| Hotline: 0983.970.780

Xem người dân Hà Tĩnh nô nức xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư 06/12/2017 , 11:02 (GMT+7)

Từ ngày 24/11 – 6/12, đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, thẩm định 44 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017. Trong đó có 24 xã đăng ký đạt chuẩn NTM theo Quyết định của UBND tỉnh và 20 xã cấp huyện chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Đoàn kiểm tra, thẩm định liên ngành tỉnh làm việc với tinh thần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm cao, đảm bảo tính chính xác, thực chất, khách quan, các địa phương không vì đạt chuẩn NTM mà để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đoàn thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM (20 tiêu chí) theo quy định tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBDN tỉnh.

Tại buổi thẩm định, các địa phương thống nhất cao với kết quả của đoàn liên ngành, đã phản ánh sát, đúng với tình hình tại xã. Các thành viên đoàn liên ngành cũng đề nghị UBND huyện, xã tiếp tục tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm các tiêu chí còn lại, đồng thời xây dựng kế hoạch nâng cấp hoàn thiện các tiêu chí đã đạt trong thời gian tới.

Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đề ra trong lộ trình xây dựng NTM nên một số huyện có 100% số xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 đều đủ điều kiện trình hội đồng như huyện Nghi Xuân 6/6 xã, Kỳ Anh 3/3 xã… Tỷ lệ các xã đạt 20/20 tiêu chí khá cao, ở những xã có một số tiêu chí chưa đạt, các địa phương cam kết nỗ lực triển khai tiếp tục hoàn thiện xong trước ngày 31/12/2017.

10-44-19_1
10-44-19_2
Từ phong trào xây dựng NTM đời sống vật chất và tinh thần người dân nâng lên đáng kể
10-44-19_3
10-44-19_4
10-44-19_5
Những hội quán thôn khang trang, sạch sẽ
10-44-19_6
10-44-19_7
10-44-19_8
Những con đường được mở rộng thông thoáng, hai bên trồng hàng rào xanh mát mắt
10-44-19_9
Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua, nhưng chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh quyết tâm xây dựng NTM. Nhờ đó, 3/3 xã đăng ký về đích năm 2017 đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017
10-44-19_10
Người dân rất vui mừng trước những thay đổi nhờ phong trào xây dựng NTM và quyết tâm nâng cao các tiêu chí đã đạt được
10-44-19_11
10-44-19_12
Đoàn thẩm định kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế

Xem thêm
Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ hơn 50 tỷ. Hơn 50ha cây ăn quả ở Hà Tĩnh gặp hạn. Bến Tre: Giá dừa tươi lên mức 120.000 đồng/12 trái. Chia sẻ khó khăn với người dân về quê nghỉ lễ.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

15ha rừng bị cháy trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Hà Giang Tính đến 17 giờ ngày 27/4, vụ cháy rừng ở đỉnh núi Tây Côn Lĩnh của tỉnh Hà Giang đã được lực lượng chức năng khống chế thành công, khoảng 15ha rừng bị cháy.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm