| Hotline: 0983.970.780

Xử lý 257 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thứ Tư 23/10/2019 , 09:36 (GMT+7)

Từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Y tế Bình Định đã tiến hành kiểm tra 4.268 lượt cơ sở về an toàn thực phẩm, phát hiện 257 cơ sở vi phạm.

Cán bộ y tế kiểm tra Khu phố ẩm thực ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

Ngành đã xử lý mức độ cảnh cáo, nhắc nhở đối với 208 cơ sở, phạt tiền 49 cơ sở với số tiền 184 triệu đồng.

Ngoài ra, ngành Y tế Bình Định còn thực hiện kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối với 544 mẫu thực phẩm, bao gồm: Thịt chế biến sẵn ăn ngay; giò, chả thịt heo hoặc bò; rau sống; suất ăn sẵn; bún, bánh phở, bánh canh. Trong đó, 27 mẫu thực phẩm xét nghiệm tại phòng xét nghiệm, 517 mẫu xét nghiệm nhanh. Kết quả đã phát hiện có 24 mẫu thực phẩm không đạt chất lượng.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất