| Hotline: 0983.970.780

Xứ Nghệ hồi sinh

Thứ Ba 19/04/2011 , 11:23 (GMT+7)

Chiến thắng 2-0 trước Hà Nội ACB giúp SL Nghệ An dẫn đầu V-League với 26 điểm, tạo khoảng cách khá an toàn 5 điểm trước CS Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng ở phía sau...

Chiến thắng 2-0 trước Hà Nội ACB giúp SL Nghệ An dẫn đầu V-League với 26 điểm, tạo khoảng cách khá an toàn 5 điểm trước CS Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng ở phía sau. Chặng đường phía trước còn rất gian nan nhưng theo HLV Hữu Thắng, nếu toàn đội quyết tâm thì chức vô địch V-League là điều không phải nằm ngoài tấm với.

Những mùa giải gần đây, SL.NA thường chỉ dám đặt mục tiêu top 3 bởi Ban lãnh đạo CLB hiểu rằng, họ không có được tiềm lực như SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, cũng không nhiều quan hệ như Hà Nội T&T. Nhưng SL.NA có một điểm mạnh đó là một tập thể luôn chơi đầy đoàn kết. Cái uy của HLV Hữu Thắng giúp ông luôn nhận sự tôn trọng tuyệt đối nơi các học trò, khiến nội bộ SL.NA chưa khi nào có những bất đồng, mâu thuẫn như các đội bóng lớn khác.

Không được đầu tư mạnh mẽ về tài chính, SL.NA vẫn sống khỏe nhờ các nội binh chất lượng. Từ Huy Hoàng đến Đình Đồng, Quang Tình, Văn Vinh, bóng đá xứ Nghệ luôn sản sinh ra được những cầu thủ giỏi từ lò đào tạo của mình. Bên cạnh đó, cặp tiền đạo Kavin - Fargan chơi đầy ăn ý từ đầu giải và Helio luôn là trung vệ không thể thay thế suốt nhiều năm qua.

Điểm mạnh lớn nhất của SL.NA chính là hàng tiền vệ đầy sáng tạo, Văn Bình thực sự là thủ lĩnh ở giữa sân trong khi Quang Tình, Trọng Hoàng luôn biết cách tạo ra khác biệt ở hai cánh. Ngoài ra, hai hậu vệ biên Văn Hoàn (phải) và Đình Đồng (trái) có khả năng lên công về thủ tốt, giúp SL Nghệ An có thể tạo dựng thế trận áp đảo trước mọi đối thủ.

SL.NA không có chính sách mua sắm ồ ạt bởi sự hạn chế về tiềm lực kinh tế, họ vẫn sống ổn nhờ nền tảng ổn định của đội bóng. Và khi đội ngũ ổn định đó ngày càng kết dính, giờ là lúc xứ Nghệ mơ về danh hiệu nào đó mùa giải này.

Yếu tố khiến SL.NA luôn mạnh mẽ trên sân nhà là sự ủng hộ từ các khán giả ở sân Vinh. Sự vươn lên mạnh mẽ thời gian qua đã thôi thúc người hâm mộ xứ Nghệ đến sân đông đảo. Ngôi đầu bảng sau 11 vòng là sự khởi đầu hoàn hảo với SL.NA, nhưng để giữ vững được nó không đơn giản. HLV Hữu Thắng thừa nhận chặng đường còn lại V-League cực kỳ gian nan, nhưng CLB xứ Nghệ sẽ chiến đấu hết mình với mục tiêu cao nhất. Liệu xứ Nghệ có thể bước lên đỉnh cao sau ngót hơn chục năm chìm trong bóng tối?

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm