| Hotline: 0983.970.780

Cứ bình tĩnh, đừng ầm ĩ nữa Công Vinh!

Thứ Năm 02/11/2017 , 06:25 (GMT+7)

V-League 2017 bước vào những vòng cuối cũng là lúc Công Vinh làm nóng thị trường chuyển nhượng những bóng gió chuyện tuyển quân.

14-43-10_cong_vinh
Cứ bình tĩnh, đừng ầm ĩ nữa Công Vinh!

Cách đây không lâu, người ta truyền tai nhau chuyện Công Vinh liên lạc với cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam – Toshiya Miura. Rút cuộc Công Vinh vẫn lấp lửng chỉ phủ nhận chuyện đã liên lạc chứ không phủ nhận chuyện sẽ liên lạc hay có ý định mời ông thầy người Nhật.

Tên ông Miura làm nóng các thông tin liên quan đến đội bóng nhà Công Vinh được 1 ngày thì lại xuất hiện thêm tên ông Calisto có thể trở lại Việt Nam. Mọi thứ còn nóng hơn khi con trai ông thầy người Bồ Đào Nha và cũng là người đại diện của ông - Tiago Calisto đến TP.HCM, tìm gặp Công Vinh.

Một lần nữa báo chí lại việt vị, người hâm mộ cũng việt vị. Tiago Calisto cùng vợ đến Việt Nam là để… du lịch. Việc con trai thầy Tô gặp Công Vinh đầu tiên là lẽ thường tình bởi Công Vinh là bạn thân nhất của Tiago ở Việt Nam, giống như Tiago là bạn thân nhất của Công Vinh khi CV9 sang thử việc ở Leixoes 8 năm trước.

Tiago phủ nhận tới “dọn đường” cho cha mình trở lại V-League nhưng Công Vinh thì không phủ nhận ông Tô nằm ngoài tầm ngắm của anh.

Chẳng biết, rút cuộc sang mùa bóng mới, ông Tô hay ông Miura hay ông A,B,C, X nào đó sẽ ngồi ghế nóng CLB TP.HCM. Nhưng hiện tại, chỉ thấy tội cho ông Alain Fiard khi phải làm việc những ngày cuối của bản hợp đồng trong tình trạng “như đã có cuộc chia ly”.

Hết chuyện người cầm quân, thì đến chuyện cầu thủ. Thông tin mới nhất từ đội bóng Sài thành là quyền chủ tịch Công Vinh sẵng sàng chi đậm để mang về phòng thay đồ 5 sao của mình những ngôi sao tương xứng.

Phi Sơn là cái tên nhiều người đã ghim sẵn vào danh sách cầu thủ TP.HCM mùa tới. Vũ Minh Tuấn cũng chuẩn bị được điền tên khi mùa này hết hợp đồng với Than Quảng Ninh. Giật mình hơn cả là bộ đôi ngôi sao Văn Toàn – Văn Thanh của nhà bầu Đức cũng nằm trong mong muốn của cựu tiền đạo xứ Nghệ.

Đại để người ta bảo lấy được bộ đôi cầu thủ Hải Dương nhà bầu Đức, công Vinh phải chờ ít nhất đến khi họ 28 tuổi. Nhưng Vinh cười luôn và nói với ngụ ý: ở đời mọi thứ đều có thể thành công thông qua đàm phán.

“Tôi có nghe nói hợp đồng của họ chỉ kết thúc khi họ 28 tuổi. Nhưng cơ chế bóng đá chuyên nghiệp và thị trường chuyển nhượng mở ra, để chúng ta có thể đàm phán. Tiền là một vấn đề, nhưng quan trọng hơn là hoạn lộ và tham vọng sự nghiệp của cầu thủ. Tôi đặc biệt thích Văn Toàn và Văn Thanh. CLB TP.HCM có thể nói là đã trụ hạng thành công và chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ mùa giải 2018, với mục tiêu cao hơn”, Công Vinh nói.

Bây giờ giả sử, Công Vinh có hết những cầu thủ, HLV cần có và còn dư một lượng tiền đủ chi tiêu dài dài nữa, đội bóng của anh có vô địch V-League ngay mùa sau?

Câu trả lời là rất khó bởi ở V-League có tiền chưa chắc đã vô địch. Không tin nhìn FLC Thanh Hóa mà xem. Rất nhiều tiên, nhiều tham vọng và hừng hực khí thế vậy mà 2 mùa qua đều tụt lại trước vạch đích. Mùa này cũng thế, không khéo lại “tung cờ trắng”.

Muốn trở thành một thế lực như B.Bình Dương hay Hà Nội phải có thời gian, tầm nhìn cùng sự đầu tư đúng mức. Còn nếu “cậy” có tiền, vung ra mua sắm, chuyển nhượng rầm rộ hãy coi chừng. V-League từng có Sài Gòn Xuân Thành hay V.Nình Bình làm gương.

Vì thế, cứ bình tĩnh, đừng ầm ĩ nữa Công Vinh!

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm