| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Xuất hiện sương mù dày đặc

Thứ Năm 09/02/2017 , 08:44 (GMT+7)

Hai ngày nay tại các tỉnh ĐBSCL như Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và TP Cần Thơ, sáng sớm từ 5h30 đến 7h30 phút sương mù xuất hiện dày đặc, không khí se lạnh hơn các ngày trước.

15-39-09_nh-suong-mu-xut-hien-dy-dc-o-cc-tinh-dbscl
Sương mù xuất hiện dày đặc ở các tuyến đường tại TP Cần Thơ
 

Đặc biệt đợt xuất hiện sương mù lần này làm hạn chế tầm nhìn gây khó cho các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, đa phần xe phải bật đèn chạy với tốc độ chậm.

Ông Lê Tấn Bửu, lão nông ở quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, cho biết, thời điểm này lúa ĐX đang chuẩn bị thu hoạch, một số diện tích đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng, sương mù xuất hiện bất thường như thế này rất dễ bị bệnh đạo ôn, còn cây ăn trái khó đậu trái.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, đợt sương mù xuất hiện lần này gọi là sương mù bức xạ. Loại này xuất hiện trong lưỡi áp cao lạnh lục địa, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, trời quang mây; xảy ra từ nửa đêm về sáng, sẽ tan đi khi mặt trời lên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.