| Hotline: 0983.970.780

GĐ điều hành Hà Nội ACB Lê Khắc Chính: Đông Timor không đáng ngại

Thứ Tư 09/11/2011 , 09:38 (GMT+7)

Theo quan điểm cá nhân, chuyên gia Lê Khắc Chính cho rằng đoàn quân HLV Goetz cần cải thiện nhiều hơn sự đa dạng trong các miếng đánh trong trận gặp U23 Đông Timor.

Sau hai trận mở màn, U23 Việt Nam có những điểm được nhưng vẫn còn bộc lộ những hạn chế trong tấn công. Theo quan điểm cá nhân, chuyên gia Lê Khắc Chính cho rằng đoàn quân HLV Goetz cần cải thiện nhiều hơn sự đa dạng trong các miếng đánh trong trận gặp U23 Đông Timor. 

Ông nhận định thế nào về 2 trận đấu đã qua của U23 Việt Nam? 

Theo tôi, U23 Myanmar và Philippines đều là những đối thủ mạnh, nên coi như chúng ta đã vượt qua được những chướng ngại đầu tiên. Trước Philippines, đoàn quân HLV Goetz đã thể hiện được tinh thần chiến đấu tốt, dù bị dẫn trước nhưng chúng ta đã bùng nổ trong hiệp 2 để giành chiến thắng. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam thể hiện lối chơi tấn công toàn diện, sắc nét và tạo ra nhiều cơ hội đẹp. 

Nhưng khi đối đầu Myanmar, tôi cảm nhận U23 Việt Nam quá coi thường đối thủ và bị đối phương bắt bài lối chơi. Myanmar đã thành công với lối chơi rắn, không ngại va chạm khiến chúng ta gặp nhiều bế tắc và thể hiện tâm lý nóng vội. Nhìn chung, theo quan điểm cá nhân tôi thì 4 điểm/2 trận không phải kết quả quá tồi, nhưng U23 Việt Nam sẽ phải cải thiện nhiều về lối chơi, các miếng phối hợp phải đa dạng hơn. 

Theo ông, những thay đổi và toan tính ra sao ở 3 trận cuối là hợp lý với đoàn quân HLV Goetz lúc này? 

Như tôi đã đánh giá, U23 Việt Nam vẫn còn nắm giữ đến 99% cơ hội vào bán kết. Ba đối thủ còn lại tôi đánh giá là yếu hơn, nhưng trong bóng đá mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, bởi chắc chắn họ sẽ chơi quyết tâm khi gặp Việt Nam được coi là mạnh nhất bảng. Điều quan trọng là các tuyển thủ rút ra được kinh nghiệm sau những trận đấu đã qua. 

Tôi nghĩ HLV Falko Goetz sẽ phải luyện cho các cầu thủ nhiều hơn nữa kỹ năng dứt điểm, nhất là trong bối cảnh U23 Việt Nam không có trung phong giỏi. Chúng ta có một hàng tiền vệ mạnh và phải phát huy tốt sự khéo léo, khả năng phối hợp giữa các cầu thủ với nhau, thậm chí nếu cần sẵn sàng chơi tiqui-taca như Barcelona. Tôi luôn nghĩ vé vào bán kết nằm trong tầm tay Việt Nam, điều tôi quan tâm là những thay đổi tích cực ra sao khi phải gặp Thái, Indonesia hay Malayasia. 

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ gặp Đông Timor, một hiện tượng thú vị tại bảng B. Ông đánh giá như thế nào về đối thủ này? 

U23 Đông Timor đã gây bất ngờ khi thắng Brunei và Philippines để giành 6 điểm tuyệt đối và trận gặp Việt Nam thú vị chính là cuộc đua tranh ngôi đầu bảng. Tôi chú ý trong đội hình Đông Timor có tiền đạo Ameida, đó là người mà hàng thủ Việt Nam sẽ phải hết sức dè chừng trong các pha phản công. Nhưng nhìn chung, dù Đông Timor có sự tăng cường bằng các cầu thủ nhập tịch, nhưng họ chẳng thể gây khó khăn được cho U23 Việt Nam. 

Ông dự đoán ra sao về kết quả trận đấu này? 

Kết quả trận đấu phụ thuộc khá nhiều vào tình huống trận đấu, nếu U23 Việt Nam có được bàn thắng sớm thì tỷ số hoàn toàn có thể là 4-0 hoặc 5-0. Nhưng nếu người Đông Timor cứ chơi tử thủ như Myanmar, chắc chắn thầy trò HLV Goetz sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo quan điểm của tôi, U23 Việt Nam sẽ chiến thắng nhưng đây sẽ lại là một trận đấu không hề dễ dàng. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Đình Tùng tái xuất

Sau hai trận ngồi ngoài do chấn thương, tiền đạo Đình Tùng sẽ ra sân trong trận gặp U23 Đông Timor chiều nay để đá cặp cùng Văn Thắng trong sơ đồ 4-4-2. Văn Quyết sẽ được trả về vị trí tiền vệ phải quen thuộc, bên cánh trái là Thành Lương. Sau khi cặp Văn Bình-Hoàng Thịnh chơi thiếu ấn tượng trước Myanamar, một trong hai cầu thủ này sẽ phải ngồi trên ghế dự bị, suất chính đương nhiên thuộc về Trọng Hoàng. HLV Goetz hạ quyết tâm sẽ chơi tấn công vỗ mặt ngay từ đầu trước Đông Timor. 

Long Giang vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nên cặp trung vệ chính vẫn là Huỳnh Phú – Anh Quang, dù cả hai chưa hề khiến HLV Goetz hài lòng. Ngọc Anh sẽ phải nhường cánh trái cho Xuân Hiếu còn Văn Hoàn trở lại vị trí hậu vệ phải quen thuộc, thủ thành Bửu Ngọc đứng trước cầu môn. Trước trận đấu, Falko Goetz tuyên bố U23 Việt Nam sẽ chiến thắng để giành lại ngôi đầu bảng.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất