| Hotline: 0983.970.780

Ký quy chế phối hợp bảo vệ rừng biên giới

Thứ Năm 27/10/2016 , 09:16 (GMT+7)

Ngày 26/10, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BTLBĐBP), Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với BTLBĐBP ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới.


Hai bên vui mừng khi lễ ký sẽ thắt chặt mối quan hệ trong bảo vệ rừng hiệu quả hơn
 

Ngày 26/10 tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BTLBĐBP) Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (TCLN) phối hợp với BTLBĐBP ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới.

Đến dự lễ ký kết phối hợp, về phía Tổng cục Lâm nghiệp có đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Tổng cục trưởng TCLN. Về phía BTLBĐBP có đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP. Ngoài ra, còn có đông đảo các đồn biên phòng, các trạm kiểm lâm.


Chiều 26/10 tại BTLBĐBP lễ ký kết bảo vệ rừng giữa Tổng cục Lâm nghiệp và BTLBĐBP
 

Tại lễ ký quy chế, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP nêu rõ: “Trong đợt công tác vừa qua có sự phối hợp với nhau giữa 2 cơ quan trong việc bảo vệ rừng. Trên cơ sở đó, hiểu được chức năng, nhiệm vụ, chia sẻ cho nhau những thông tin, từ đó gắn kết giữa 2 cơ quan trở nên chặt chẽ hơn. Tôi rất trân trọng ý kiến của đồng chí Thứ trưởng.

Chúng ta ký kết với nhau về quy chế, quan trọng nhất vẫn là địa phương: Đó là nhân viên kiểm lâm, cán bộ kiểm lâm, đó là anh em chiến sỹ BĐBP phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để bảo vệ, phòng chống, ngăn chặn phá rừng. Tôi đề nghị Bộ NN&PTNT phối hợp với BĐBP để tuyên truyền giáo dục, in tờ rơi, tuyên truyền trên báo chí… để công tác bảo vệ rừng sâu rộng hơn nữa.”


Đến dự lễ ký kết có đồng chí Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn
 

Nội dung ký kết giữu 2 bộ về bảo vệ rừng, gồm có những điểm đáng nổi bật. Xây dựng cơ chế chính sách: Phối hợi tham mưu đề xuất những chủ trương, chính sách, biện pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép lâm sanrqua biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ ANCT và TTATXH ở khu vực biên giới.

Trao đổi thông tin: Về quản lý, bảo vệ; phòng cháy, chữa cháy rừng; hoạt động của người, các loại phương tiện trong khu vực biên giới liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; quy luật, phương thức, thỉ đoạn của các đối tượng vi phạm liên quan đến chặt phá rừng, buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản trong khu vực biên giới…


Về phía Bộ NN có sự tham gia của Tổng cục Lâm nghiệp, Kiểm lâm
 

Đấu tranh, xử lý vụ việc buôn lậu và vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới: Tuần tra, phát hiện người, phương tiện hoạt động vi phmaj về lâm sản trong khu vực biên; tiến hành công tác nghiệp vụ trinh sát, điều tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới.

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại rừng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và công dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ rừng; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới.


Đông đủ các lãnh đạo của BTLBĐBP
 

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, lễ ký kết này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta sẽ bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững, hoàn thành tốt an ninh biên giới. Chúng ta giữ gìn từng tấc đất của Tổ quốc theo mong muốn của nhân dân và Đảng, Nhà nước giao phó”.


Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu tại lễ ký kết.
 


Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong bảo vệ rừng.

 


Lãnh đạo 2 bộ chứng kiến lễ ký kết về phối hợp bảo vệ rừng.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.