| Hotline: 0983.970.780

Mãi chỉ là ngựa ô

Thứ Tư 25/11/2015 , 07:15 (GMT+7)

Leicester City đang khiến xứ sương mù chao đảo vì ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh. Càng khủng khiếp hơn khi biết rằng, mới cách đây hai năm, họ còn thoi thóp ở giải hạng Nhất.

Những người có trí nhớ tốt hẳn biết rằng những hiện tượng như Leicester chẳng hiếm trong lịch sử bóng đá Anh. Mùa 1998-1999, Aston Villa làm cả Man Utd lẫn Arsenal toát mồ hôi hột suốt lượt đi bằng phong độ không thể tin nổi của tiền đạo Dion Dublin, trước khi bị tụt lại ở lượt về vì thiếu hụt lực lượng.

Mùa 2005-2006, Wigan cũng làm cả nước Anh chao đảo bởi ngôi nhì bảng vào tháng 11. Đến mùa 2008-2009, Hull thậm chí còn buộc các nhà nghiên cứu vật lý và xã hội học vào cuộc để phân tích xem tại sao “Những chú hổ” có thể khiến một loạt đại gia ngã gục.

Không hoành tráng như 3 cái tên kể trên nhưng Swansea thời Michael Laudrup hay Southampton của Ronald Koeman chưa bao giờ làm các ông lớn nước Anh ăn ngon ngủ yên. Họ không chỉ là ngựa ô mà còn sẵn sàng sắm vai “kẻ hủy diệt” mỗi khi nhóm ngũ đại gia gặp bất ổn.

Nói như vậy để thấy, chuyện Leicester City đang dẫn đầu giải Ngoại hạng chẳng phải điều gì kinh thiên động địa. Nó đã từng có tiền lệ từ cách đây hàng chục năm có lẻ.

Jamie Vardy tốn không ít giấy mực của báo giới xứ sương mù, trước khi thật thà chia sẻ rằng, anh không có gì quá đặc biệt so với một cầu thủ bình thường. Khi tái lập kỷ lục ghi bàn 10 trận liên tiếp của Van Nistelrooy, chân sút này vẫn giữ nguyên sở thích ăn gà rán và khoai tây chiên như thời còn lưu lạc ở giải hạng Ba.

Bí quyết của Vardy cũng như Leicester rất đơn giản. Điều những đội khác làm 10 lần thì họ làm 100 lần. Khi các đội khác nản chí, bó tay đợi thua trận thì họ vẫn ầm ầm lao lên tìm kiếm bàn thắng. Họ nằm trong số những đội chơi hiệp 2 tốt nhất mùa này khi liên tục giành điểm trong 45 phút cuối trận.

Thực tế, không ai tin vào thành công lâu dài của Leicester. Rồi họ sẽ theo quy luật của những ngựa ô, tự đi tìm cái kết bởi chấn thương của trụ cột hoặc mất điểm khó hiểu trước các đội ngang cơ.

Trong trường hợp ngược lại, họ cần một ông chủ giàu có. Blackburn mùa 1994-1995 chính là lời gợi ý xác đáng.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất