| Hotline: 0983.970.780

Milan đánh bại Juventus, trở lại cuộc đua vô địch Serie A

Chủ Nhật 23/10/2016 , 07:31 (GMT+7)

Tiền vệ 18 tuổi Manuel Locatelli ghi bàn duy nhất giúp Milan giành chiến thắng 1-0, cú đệm mạnh mẽ trong cuộc đua tới Scudetto của đội chủ sân San Siro.

milan-danh-bai-juventus-tro-lai-cuoc-dua-vo-dich-serie-a
Locatelli là tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Milan. Ảnh: Reuters.


Bàn thắng: Manuel Locatelli (65')

Những ngôi sao tuổi teen của Milan đã mở ra ánh sáng hy vọng cho đội bóng sọc đỏ đen sau một thời gian dài phải chìm vào bóng tối của Juventus. Cú đá quyết đoán của Locatelli trong vòng 16m50 giúp Milan có chiến thắng đầu tiên trước kình địch kể từ tháng 11/2012.

Đến cuối trận, thủ môn mới 17 tuổi Gianluigi Donnarumma lại trổ tài cứu thua xuất thần trước cú sút xa hiểm hóc của Sami Khedira, giữ trọn ba điểm ở lại San Siro.

Chiến thắng trước Juventus giúp Milan có 19 điểm, vươn lên vị trí thứ hai và chỉ kém chính đối thủ ở ngôi đầu là hai điểm.

Đã lâu lắm rồi Milan mới có khởi đầu mạnh mẽ như ở mùa giải năm nay. Sau giai đoạn chệch choạc với hai thất bại trong ba trận đầu tiên, tân HLV Montella đã đưa con thuyền Milan giành tới năm chiến thắng và một hòa ở sáu vòng Serie A gần nhất.

Điều tuyệt vời mà HLV Montella làm được là giúp Milan khởi sắc dù không có những cái tên lớn trong đội hình. Cựu tiền đạo của Roma đã tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ giàu khát vọng như Donnarumma, Suso và Locatelli để tiếp đón nhà đương kim vô địch. Montella đã nhận trái ngọt, một chiến thắng mà ngay cả ông cũng khó tin.

Juventus chơi áp đảo đối thủ trong ngày HLV Max Allegri trở lại San Siro. Tuy nhiên đội bóng thành Turin đã bị tước một bàn thắng, tình huống gây tranh cãi nhất trong trận đấu này. Phút 36, Pjanic đá phạt trực tiếp từ cự ly 35 mét đưa bóng vào thẳng lưới của Milan. Bảng tỷ số đã nhảy cho Juventus nhưng sau một thời gian dài bàn bạc với trọng tài biên, trọng tài chính quyết định không công nhận bàn thắng bởi một cầu thủ Juventus tham gia vào tình huống đã việt vị.

Sau tình huống này, Juventus vẫn là đội áp đảo nhưng Milan cho thấy sự bình tĩnh của một đội bóng lớn. Trước đám đông tại San Siro, Milan một lần nữa thể hiện phẩm chất của mình với bàn thắng của cây nhà lá vườn Locatelli. Đây là bàn thứ hai của tiền vệ sinh năm 1998 tại Serie A, chỉ sau đúng hai pha dứt điểm ở giải đấu này.

Chiến thắng trước Juventus mang tới sự tự tin rất lớn cho Milan trong thời điểm họ cần cú hích để trở lại tư thế một đại gia. Bên cạnh đó, Milan cũng giúp Serie A trở nên hấp dẫn hơn khi cầm chân Juventus để Roma và Napoli có cơ hội gia nhập cuộc đua tới Scudetto.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm