| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Bình Định trúng đậm mực xà

Thứ Năm 26/04/2018 , 07:30 (GMT+7)

Nếu cách đây 1 tháng mực xà tươi chỉ có giá 19.000 đồng/kg thì hiện nay đã tăng lên đến hơn 29.000 đồng/kg.

Trong khi đó, vào thời điểm này mực xà xuất hiện nhiều trên biển, những tàu làm nghề mành chụp và ngư dân chuyên hành nghề câu mực xà khơi ở Bình Định trúng đậm.

09-28-29_1
Mực xà câu khơi

Ngư dân Văn Công Việt ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định), chủ 2 tàu cá BĐ 91189 TS và BĐ 91251 TS, làm nghề đánh bắt cá ngừ đại dương kiêm nghề mành chụp đánh bắt mực xà và các loại cá nục, cá ngừ sọc dưa, cho biết: “Không ngờ giá mực xà tăng cao như vậy, mực đẹp thương lái mua đến 30.000 đồng/kg.

Đang vào chính vụ đánh bắt mực xà, nên mỗi chuyến biển tàu hành nghề mành chụp kiếm được 10 tấn mực xà là nằm trong tầm tay. Thời gian gần đây, nhiều tàu có thu nhập 500 - 600 triệu đồng/chuyến biển là nhờ đánh bắt được nhiều mực xà. Trước đây đánh bắt được 10 tấn mực xà ngư dân chỉ kiếm được hơn 100 triệu đồng, nay tàu nào đánh bắt được 10 tấn mực xà là chắc mẩm cầm trong tay 300 triệu đồng”.

Câu mực xà khơi, mỗi tàu đi đến 20 - 30 thuyền viên. Phương tiện hành nghề của thợ câu là những chiếc thúng. 4 giờ chiều, tất cả thợ câu xuống thúng. Mỗi thợ đi 1 thúng, đồ nghề cơ bản là 4 - 5 cái rường (lưỡi câu mực đặc chủng). Tuy cơ cực và nguy hiểm, nhưng nghề câu mực xà có thu nhập cao hơn những nghề khác, nhất là lúc biển xuất hiện nhiều mực xà như hiện nay.

“Thợ giỏi, trúng luồng mực, mỗi đêm có thể câu được 3,5 - 4 tạ mực tươi. Thợ bét lắm cũng câu được 30 - 40kg mỗi đêm. Nếu như trước đây mực khô chỉ có giá 120.000 đồng/kg thì hiện giá mực khô đã tăng đến gần 200.000 đồng/kg. Mỗi chuyến biển kéo dài vài tháng tổng thu của cả tàu đạt khoảng 3 - 4 tỷ đồng”, chủ tàu câu mực xà Nguyễn Ngọc Vinh cho biết.

09-28-29_2
Mực xà câu khơi được phơi ngay trên tàu

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm