| Hotline: 0983.970.780

Người khổng lồ AC Milan

Thứ Hai 08/08/2011 , 11:02 (GMT+7)

Vượt qua mọi trở ngại, AC Milan mở màn mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Inter để giành Siêu Cup Italia 2011.

Vượt qua mọi trở ngại, AC Milan mở màn mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Inter để giành Siêu Cup Italia 2011. Dù danh hiệu này chưa nói lên điều gì, nhưng nó cũng báo hiệu một tương lai rộng mở cho Rossoneri bảo vệ ngôi vị số 1 nước Ý.

Xét công bằng, chiến thắng của Milan có phần đóng góp từ sa sút bất ngờ từ Inter Milan. Thiếu vắng Maicon, Cambiasso và Pandev, sức mạnh của Nerazzurri giảm sút đáng kể. Sneijder dù ghi bàn nhưng vẫn vật vờ khi tâm hồn còn mải miết đến MU hay Man City, Eto’o không thể hiện được nhiều và quan trọng nhất, sơ đồ 3-4-3 mà Gasperini xây dựng đã thất bại thảm hại.

Allegri hiểu Milan hơn bao giờ hết và ông biết cách xây dựng Rossoneri thành một tập thể chắc chắn, kết dính. Trong cách chơi của Milan, các vị trí bổ sung cho nhau khá tốt và chơi rất đồng đều. Đội ngũ mà HLV Allgerini là sự kết hợp hoàn hảo giữa những nhóm cầu thủ dày dạn kinh nghiệm (Nesta, Zambrotta, Gattuso) với lứa trẻ (Abate, Boateng) cùng ngôi sao đẳng cấp nhất ở sân San Siro, Ibrahimovic.

Trong suốt 90 phút ở sân Tổ chim, hầu hết tất cả các vị trí của Milan đều chơi tốt. Cặp trung vệ Thiago Silva-Nesta chặt chẽ, hiệu quả, Zambrotta bao quát tốt trục trái còn Abate thường xuyên có những đường chuyền dài chính xác bên cánh phải. Ở hàng tiền vệ, Gattuso cùng Seedorf, Van Bommel đảm bảo sự lấn lướt hoàn toàn ở khu giữa sân, trong khi Boateng thực sự cầu nối với Ibrahimovic ở tuyến đầu.

Milan đã trình diễn một thứ bóng đá quyến rũ với hàng loạt pha đập nhả ăn ý ở giữa sân xung quanh Boateng, Robinho, Seedord, Ibrahimovic và 3 người sau ghi dấu ấn ở bàn gỡ hòa 1-1. Siêu dự bị Pato cũng để lại khoảnh khắc đáng nhớ với cú sút trái phá tìm đến cột dọc và cơ hội tỏa sáng đã đến với Boateng ở tình huống đá bồi. Ngoài ra, Rossoneri áp đảo hoàn toàn, đặc biệt ở hiệp 2 khiến người ta liên tưởng hình ảnh một gã khồng lồ dễ dàng áp đặt đối thủ phải chơi theo nhịp độ của mình.

Chiến thắng tại sân Tổ chim có thể chưa nói hết sức mạnh của AC Milan, còn Inter Milan vẫn chưa thực sự bộc lộ hết sức mạnh. Nhưng tính ổn định và chặt chẽ mà Allgeri dày công xây dựng đã phát huy hiệu quả. Milan không có nhiều sự thay đổi so với thời điểm lên ngôi ở Serie A cách đây hơn 2 tháng, nhưng lối chơi của họ đã nhuần nhuyễn và biến ảo hơn rất nhiều. Với Allegri, sự biến đổi về chiến thuật theo tình huống trận đấu thường xuyên được áp dụng, thay vì cứ cố áp dụng sơ đồ cứng nhắc 3-4-3 bằng được như Gasperini.

Sau 7 năm, AC Milan mới có một lần được chơi ở trận Siêu Cup Italia và họ không để lỡ cơ hội để chiến thắng ở trận derby Milano lần thứ 275 trong lịch sử. Họ đã đánh bại kình địch cùng thành phố 3 lần liên tiếp và đó là sự khẳng định, Rossoneri vĩ đại đang dần trở lại. Có lẽ, Milan còn mất nhiều thời gian để xây dựng một đội bóng hùng mạnh thế hệ Van Basten, Gullit, Rijkaard, hay Maldini, Pirlo, Shevchenko. Nhưng dù sao, Allgeri đã đi đúng hướng để tái sinh một Milan khổng lồ và duy trì được chất truyền thống đi kèm với lối chơi tấn công quyến rũ, biến ảo.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất