| Hotline: 0983.970.780

Quy định IUU phải 'ngấm' vào máu ngư dân!

Thứ Năm 16/11/2017 , 13:15 (GMT+7)

Theo ông Võ Đình Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định, tỉnh có trên 3.000 tàu cá đánh bắt xa bờ, nhưng những trường hợp vi phạm đánh bắt bất hợp pháp chỉ tập trung tại 2 huyện Hoài Nhơn và Phù Cát.

15-58-40_1
Ngư dân Bình Định nhận tờ gấp truyền thông đầy đủ kiến thức về biển đảo

Làm việc với Chi cục Thủy sản Bình Định, ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), đã cùng với ngành chức năng tỉnh này bàn bạc việc chấn chỉnh công tác tổ chức trong truy xuất nguồn gốc thủy hải sản cùng giải pháp ngăn chặn ngư dân đánh bắt cá bất hợp pháp.

Nhìn lại công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trên địa bàn, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thừa nhận công tác này chưa được thực hiện tốt.

Do vậy, trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 có đến 52 tàu với 270 ngư dân Bình Định trong quá trình khai thác đã xâm phạm vùng biển các nước Philippines, Indonesia, Malaysia và bị ngành chức năng các nước này bắt giữ. Trước thực trạng này, ông Châu đề nghị các cơ quan có trách nhiệm phải kiên trì, quyết liệt hơn trong tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là tập trung nâng cao ý thức của chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng.

“Ngành nông nghiệp tỉnh phải tổ chức đào tạo lại thuyền trưởng, máy trưởng thật bài bản, để sao cho 2 vị trí trên không chỉ đủ năng lực vận hành tàu mà còn am hiểu, có tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành quy định IUU (các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý) mà Liên minh Châu Âu (EU) đề ra trong quá trình đánh bắt trên những vùng biển xa.

Trong công tác ngăn chặn ngư dân đánh bắt bất hợp pháp, ngoài những chế tài như phạt tiền, tước bằng thuyền trưởng và giấy phép khai thác, cắt hỗ trợ theo Quyết định 48 hoặc cấm hẳn không cho khai thác dưới mọi hình thức…, ngành chức năng phải tuyên truyền làm sao để quy định của EU về chống đánh bắt bất hợp pháp “ngấm” vào máu của ngư dân. Có như vậy mới mong ngăn chặn triệt để tình trạng này”, ông Châu chỉ đạo.

15-58-40_2
Ngư dân được hướng dẫn về quy định chống đánh bắt bất hợp pháp của EU

Theo ông Võ Đình Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định, tỉnh có trên 3.000 tàu cá đánh bắt xa bờ, nhưng những trường hợp vi phạm đánh bắt bất hợp pháp chỉ tập trung tại 2 huyện Hoài Nhơn và Phù Cát. “Những năm trước đây, bình quân mỗi năm trên địa bàn Bình Định có 35 tàu vi phạm Luật Biển quốc tế, trong đó huyện Hoài Nhơn chiếm đến 70%”, ông Tâm cho hay. Thế nhưng trong năm 2016, nhờ cả hệ thống chính trị của huyện nhập cuộc quyết liệt nên chỉ còn có 8 tàu vi phạm, sang năm 2017 chỉ còn 4 tàu. Tuy nhiên, riêng huyện Phù Cát vẫn còn “nóng” tình trạng ngư dân đánh bắt bất hợp pháp.

“Sở NN-PTNT đã chỉ đạo cho Chi cục Thủy sản làm việc với huyện Phù Cát bàn kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng chế tài đối với ngư dân vi phạm. Bởi tỉnh Bình Định đã cam kết với Bộ NN-PTNT sẽ sớm chấm dứt tình trạng này”, ông Tâm cho biết thêm.

Tổng Cục phó Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân nhắc nhở ngành chức năng của Bình Định cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và các địa phương triển khai đồng loạt. Trong đó, có những việc phải làm ngay và có những việc làm lâu dài. “Ví như việc hướng dẫn ngư dân biết ghi chép sổ nhật ký, báo cáo, tuân thủ quy định thanh tra, kiểm tra tại cảng… ngành chức năng cần đưa vào chương trình tuyên truyền và phải được đẩy mạnh ngay từ bây giờ”, ông Luân ví dụ.

“Sắp tới đây, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt trên biển tại Bình Định sẽ được giao cho Trung tâm cảng cá Bình Định đảm nhiệm. Đối với ngư dân, ngoài việc thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật để ngư dân nắm rõ quy chế về quản lý, bảo vệ tài nguyên, biên giới biển; Chi cục Thủy sản cũng đã in hơn 40.000 tờ gấp truyền thông có nội dung liên quan đến Luật Biển Việt Nam; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, Nghị định 71, Chỉ thị 01, pháp luật chế tài của một số nước trong khu vực; các hình thức chế tài xử lý cụ thể khi vi phạm vùng biển nước ngoài… để phân phát cho ngư dân vùng biển đảo”, ông Võ Đình Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm