HLV Luiz Felipe Scolari đã từ chức sau thất bại thảm hại tại World Cup 2014 trên chính sân nhà.
Từng đem đến vinh quang cho Brazil năm 2002 chỉ sau 1 năm dẫn dắt, ánh hào quang của vị HLV 65 tuổi dường như không được đánh giá cao.
Ông đã nhanh chóng bị sa thải và “lưu lạc” qua Âu qua Á, từ tuyển Bồ Đào Nha đến cấp câu lạc bộ như Chelsea của Anh hay lạ hoắc như Bunyodkor của Uzbekistan trước khi trở lại quê nhà với Palmeiras.
Năm 2012 ông lại bén duyên với tuyển Brazil và giúp nước này giành Cúp Confederations cũng 1 năm sau đó nhờ chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha.
Nhưng dường như cái tài của Scolari thường chỉ lóe lên được 1 năm.
World Cup 2014 trên chính sân nhà là điểm tựa cho niềm tin sẽ rinh về cúp Vàng lần thứ sáu, nhưng Brazil chật vật qua vòng bảng để rồi bị tàn sát bằng 7 bàn thắng trước Đức và 3 bàn không gỡ trước Hà Lan.
Scolari thoạt đầu đã không chịu từ chức, nhưng sức ép tâm lý quá lớn khiến ông không thể cưỡng lại được kết cục phải ra đi.