| Hotline: 0983.970.780

Thắng đậm Đông Timor, Việt Nam có chút lợi thế

Thứ Tư 16/08/2017 , 06:13 (GMT+7)

Thầy trò HLV Hữu Thắng ghi bốn bàn vào lưới đối thủ yếu nhất bảng U22 Đông Timor, đồng thời nhận tin vui từ trận đấu cùng giờ giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

17-04-06_nh
Văn Hậu (người đang ăn mừng) có cú đúp trong trận mở màn của U22 Việt Nam

Ông thầy xứ Nghệ thể hiện rõ quyết tâm ghi nhiều bàn vào lưới U22 Đông Timor trong trận ra quân tại SEA Games 29, khi bố trí đội hình thiên hẳn về tấn công. Tiền vệ chuyên thu hồi bóng Duy Mạnh được kéo về, đá cặp trung vệ với Tiến Dũng. Trong khi ở tuyến giữa, cả bốn cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL là Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường đều có khả năng săn bàn và kiến thiết thượng hạng.

Với thực lực vượt trội, U22 Việt Nam chỉ mất 8 phút để mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống phạt góc, hậu vệ áo trắng phá bóng không dứt khoát, để bóng rơi đúng tầm chân hậu vệ trái Văn Hậu. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội nhanh chân dứt điểm từ cự ly gần, và trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn trên đất Malaysia.

12 phút sau, cầu thủ gốc Thái Bình sắm vai kiến tạo cho Đức Chinh nhân đôi cách biệt. Đường tạt bóng chuẩn xác từ biên trái đặt tiền đạo SHB Đà Nẵng vào vị trí trống trải. Pha bay người đánh đầu sau đó của cầu thủ vừa dự U20 World Cup đủ khó để lưới U22 Đông Timor rung lên lần thứ hai.

Dẫn hai bàn khi hiệp một chưa trôi qua một nửa, các học trò của HLV Hữu Thắng bắt đầu tỏ dấu hiệu chủ quan và chơi cá nhân. Sự nóng vội cũng manh nha, sau những pha dứt điểm của Công Phượng. Ở bên kia chiến tuyến, U22 Đông Timor suýt làm nên chuyện với cú sút từ góc hẹp của Henrique ở phút 35, nhưng thủ thành Minh Long đã chơi tập trung.

U22 Việt Nam gia tăng sức ép một lần nữa và đội bóng của chúng ta có bàn thứ ba, đến từ cú sút trái phá ngoài vòng cấm của Văn Hậu. Một lần nữa, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam chứng tỏ, không phải ngẫu nhiên, anh được bình chọn là một trong số những tuyển thủ châu Á hay nhất tại vòng chung kết U20 World Cup.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam vẫn duy trì sức ép, hòng tìm kiếm thêm bàn thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua thứ hạng với U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Tuy nhiên, sự bình tĩnh và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu là thứ mà Công Phượng cùng đồng đội không có. Rất nhiều tình huống, cầu thủ áo đỏ rơi vào cảnh năm ăn năm thua với đối thủ, trong khi đáng lẽ, với lợi thế dẫn ba bàn, chúng ta hoàn toàn có thể chơi thong dong.

Sự chính xác là thứ mà U22 Việt Nam thiếu trong 45 phút cuối, bất chấp việc U22 Đông Timor không hề chơi tử thủ và muốn có bàn danh dự. Những cú sút chệch cột dọc xảy ra khá nhiều và người duy nhất thành công trong hiệp hai là cái tên được kỳ vọng nhất ở SEA Games 29, Công Phượng.

Chân sút xứ Nghệ có pha chạy chỗ thông minh, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ áo trắng, trước khi nhận đường chuyền ngược của Văn Toàn và dứt điểm cận thành dễ dàng. Đây là bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa cho Công Phượng, bởi trước đó, anh đã bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn.

Thắng 4-0, U22 Việt Nam tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết, bởi ở trận đấu cùng giờ, hai đối thủ nguy hiểm nhất của thầy trò HLV Hữu Thắng là U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất