| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Có người dọa giết sao vẫn để trọng tài Kiên cầm còi?

Thứ Ba 08/05/2018 , 06:50 (GMT+7)

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên là người điều khiển trận S.Khánh Hòa gặp HAGL ở vòng 7 V-League vừa qua được cho đã tưởng tượng ra quả 11m ‘hại’ đội bóng HAGL.

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên là người điều khiển trận S.Khánh Hòa gặp HAGL ở vòng 7 V-League

Quyết định thổi phạt đền của ông Kiên khiến tiền đạo Văn Toàn phát khóc vì đội nhà mất chiến thắng đầy tức tưởi. Trong khi GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau thì mất ngủ. Và bầu Đức thì lệnh cho cấp dưới của mình là Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh phải có văn bản khiếu nại gửi BTC để làm cho ra nhẽ.

Ông Tấn Anh thì chẳng lạ gì trọng tài Nguyễn Văn Kiên, bởi ông vua áo đen này từng truất quyền chỉ đạo của ông trong trận Hà Nội T&T gặp HAGL trên sân Hàng Đẫy V-League 2013. Thời điểm đó, cánh tay phải của bầu Đức phản ứng mạnh mẽ trước quyết định công nhận bàn thắng không hợp lệ cho Hà Nội T&T (ghi bàn khi có 2 quả bóng trong sân) của trọng tài Kiên.

Năm ngoái, Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cũng rất bức xúc về cách cầm còi của trọng tài Kiên. Công Vinh tố trọng tài này thổi ép đội bóng của anh trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng vòng 21 V-League. Cụ thể, Công Vinh cho rằng, ông Kiên đã bỏ qua tình huống phạt đền khi Da Sylva bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và do mải tranh cãi, các cầu thủ TP.HCM sau đó để cầu thủ Hải Phòng phản công ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-1.

Sau trận đấu này, Công Vinh tuyên bố: “Sẵn sàng kêu gọi tài trợ để thuê trọng tài ngoại điều khiển V-League và thuê người điều hành V-League…”. Chính tuyên bố này khiến Quyền chủ tịch đội bóng Sài thành bị BTC giải nhắc nhở.

Có chung nỗi bức xúc như Công Vinh, như cầu thủ và lãnh đội HAGL, cầu thủ Ngọc Tùng của CLB TP.HCM khi còn ở giải hạng Nhất 7 năm trước, thậm chí còn đe dọa “lấy mạng” trọng tài Kiên.

Chính ông Kiên tố Ngọc Tùng nhiều lần đe dọa mình khiến cầu thủ này bị tuyên phạt treo giò đến hết mùa giải, nhưng sau đó được giảm án xuống còn treo giò 8 trận.

Trước đó, trong trận Hà Nội gặp TP.HCM ở vòng 8 giải hạng Nhất 2011, trọng tài Nguyễn Văn Kiên có những phán xét có lợi cho đội Hà Nội, mà đỉnh điểm là việc ông công nhận bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà, bất chấp việc tiền đạo của đội chủ nhà đã phạm lỗi đẩy sau với hậu vệ đội khách.

Sau tình huống này, Ngọc Tùng và Jackson của TP.HCM phải nhận thẻ đỏ rời sân vì phản ứng với trọng tài và trả đũa với cầu thủ đội chủ nhà.

Ngoài những lần kể trên, trọng tài Nguyễn Văn Kiên còn nhiều lần dính phốt khác khiến CĐV la ó, cầu thủ lao vào định nói chuyện bằng nắm đấm ngay trên sân. Và có thể nói, hầu như năm nào ông Kiên cũng dính phốt chuyên môn. Thế nhưng, không hiểu sao vị vua áo đen này vẫn được giao cầm còi ở V-League suốt 8 năm qua.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm