| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Đội bóng mới của Xuân Trường có gì đặc biệt?

Thứ Ba 27/12/2016 , 06:50 (GMT+7)

Hôm qua, CLB Gangwon FC đã chính thức công bố bản hợp đồng mới Lương Xuân Trường trên trang chủ của mình kèm theo một bài viết giới thiệu về tiền người Việt Nam.

16-54-43_gngwon-cong-bo-xun-truong
 

Bầu Đức đồng ý để Xuân Trường gia nhập Gangwon FC không phải vì chế độ của đội bóng này cao hơn Inchoen United. Mà quan trọng là trong điều khoản hợp đồng, Gangwon FC đồng ý sẽ tạo điều kiện để Xuân Trường có cơ hội ra sân ít nhất là 40% các trận đấu tại K-League Calssic - giải đấu số 1 xứ kim chi, nơi mà mùa trước, trong màu áo Incheon, Xuân Trường chỉ có 4 lần được ra sân.

Gangwon FC được thành lập năm 2008 và lấy tên theo tên tỉnh Gangwon - một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc, Hàn Quốc. Ở mùa giải 2016, Gangwon FC đứng thứ 4 K-League Challenge (giải hạng nhì) nhưng họ giành quyền thăng hạng sau khi đánh bại Seongnam FC ở trận play-off.

Sau khi thăng hạng, Gangwon FC đã “vung tiền’”, mang về tới 11 cầu thủ (bao gồm Xuân Trường). Trong số này, nổi bật nhất là tiền đạo Jung Jo-gook - Vua phá lưới K-League Classic 2016 để nuôi tham vọng giành vé dự AFC Champions League mùa tới. Cũng bởi vậy, Gangwon được ví như Real của xứ Hàn.

Biểu tượng của Gangwon là một chú gấu. Và đội bóng sở hữu một trong những sân đấu vào loại độc nhất vô nhị trên thế giới - sân Alpensia Ski Jumping.

Sân đấu này là một phần của khu phức hợp nghỉ dưỡng thể thao Alpensia được xây dựng ở độ cao 700m so với mặt nước biển. Sân chỉ có sức chứa khoảng 11.000 chỗ ngồi nhưng cực kỳ lãng mạn bởi bao bọc xung quanh là các vách núi đá vôi, có cả thác nước chảy ở một góc khán đài. Đây là công trình để phục vụ cho Olympic và Paralympic mùa đông 2018, với kinh phí lên đến 1,4 tỉ USD.

Vào mùa đông, sân là cầu nhảy của môn Ski Jumping - môn nhảy trượt tuyết mà người chơi sẽ trượt một đoạn dốc dài trước khi nhảy trên không rồi tiếp đất. Và trong 9 tháng còn lại, nó là sân bóng.


Xuân Trường háo hức với CLB mới

Sau khi Gangwon FC công bố bản hợp đồng mới Lương Xuân Trường cùng tham vọng giành vé dự AFF Champions League mùa tới, tiền vệ quê Tuyên Quang cảm thấy rất hao hức.

“Tôi muốn mình trở thành cầu thủ được biết đến ở K-League. Tôi cũng muốn giúp Gangwon FC giành được suất dự AFC Champions League. Gangwon FC trước mắt sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi đến lúc này. Tôi cần phải vượt qua kỳ kiểm tra thể lực cũng như sự chuẩn bị của CLB cho mùa giải mới”, Xuân Trường cho biết.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất