| Hotline: 0983.970.780

"Tử huyệt"

Thứ Năm 04/11/2010 , 09:37 (GMT+7)

Gần một tháng trôi qua kể từ Cúp 1000 năm Thăng Long, hầu hết những tồn tại của ĐTVN vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

Gần một tháng trôi qua kể từ Cúp 1000 năm Thăng Long, hầu hết những tồn tại của ĐTVN vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Thất bại trước U23 Hàn Quốc ở VFF Sơn Hà Cup 2010 chính là minh chứng rõ nét.

Vị trí tiền vệ trụ bị coi là tử huyệt của ĐTVN. Tại Cúp 1000 năm Thăng Long, Tài Em được tin cậy nhưng anh không còn đủ thể lực và sức bền để hoàn thành nhiệm vụ cầu nối giữa tuyến phòng ngự và hàng tiền đạo. Tại trận ra quân ở VFF SONHA Cup 2010, khi Tài Em vắng mặt vì chấn thương, Minh Châu được bố trí đá thay, nhưng tiền vệ của XMHP cũng đã không làm tốt hơn bao nhiêu so với Tài Em.

Trong cả hiệp một, không ít lần các cầu thủ U23 Hàn Quốc cầm bóng xộc thẳng từ sân nhà sang phần sân của đội chủ nhà mà không gặp phải sự cản trở nào từ phía các tiền vệ phòng ngự ĐTVN. Càng về cuối trận, hàng thủ buông xuôi bởi bởi Như Thành và Huy Hoàng đã hoàn toàn kiệt sức sau khi phải liên tục đấu tay đôi với các cầu thủ tấn công trẻ khoẻ của đối phương. Ở một trận đấu mà HLV Calisto đã phải sử dụng tới 3 cầu thủ cùng 2 sự thay đổi người chỉ cho một vị trí tiền vệ trụ thì rõ ràng đấy là vấn đề cực lớn của ĐTVN.

Các vị trí khác ở hàng tiền vệ chơi cũng khá tệ. Rất nhiều những đường chuyền hỏng, thậm chí chuyền bóng vào ngay chân đối thủ ở cự ly mà đối phương có thể dứt điểm. Cũng không thiếu những pha bứt tốc, mà ở vạch xuất phát, cầu thủ VN đã nắm lợi điểm, nhưng lại thua thiệt ngay sau đó. Một biểu hiện cho thấy nền tảng thể lực của đội bóng có vấn đề.

Chiều nay, chúng ta gặp Singapore. Đây không phải là đội hình mạnh nhất mà HLV Avramovich có được. Vậy mà họ đã khiến khán giả trên sân Mỹ Đình phải trầm trồ khen ngợi. Singapore chơi hay và khoa học trước một CHDCND Triều Tiên hừng hực khí thế, với lối chơi được duy trì ở tốc độ cao. Chưa phải những "bài tẩy" mà đội bóng đảo quốc sư tử đã khiến bóng đá Việt Nam giật mình lo công cuộc bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á vào cuối năm.

Cuộc đối đầu hôm nay, HLV Calisto buộc phải tung hết những gì mình có nhằm thử nghiệm và tăng cường cọ xát cho đội hình chính. Trong khi đó, phía bên kia ông Avramovich chỉ cần "thê đội 2" cũng nắm được đầy đủ thông tin, những miếng đánh của ĐTVN. Như thế thì có quá nhàn cho ông thầy người Serbia trong việc chuẩn bị cho Singapore "soán ngôi" của ĐTVN?

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm