| Hotline: 0983.970.780

U19 Việt Nam hội quân, chờ lật đổ Thái Lan

Thứ Ba 15/05/2018 , 18:03 (GMT+7)

ĐT U19 Việt Nam vừa hội quân trở lại để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018, đồng thời hướng tới VCK U19 châu Á 2018.

ĐT U19 Việt Nam vừa hội quân trở lại 

Trước khi bước vào đợt tập trung này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cữ dượt rất hữu ích tại giải bóng đá quốc tế Suwon JS Cup 2018 do ở Hàn Quốc. Đây cũng là giải đấu được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn cũng như những bài học đầy hiệu quả mà các cầu thủ tích lũy được thông qua việc được thi đấu cọ xát với các đối thủ có đẳng cấp cao hơn gồm U19 Mexico, U19 Maroc và chủ nhà U19 Hàn Quốc.

Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2018 sắp tới, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên kế hoạch triệu tập lực lượng khá dồi dào các cầu thủ. Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ phải tham gia thi đấu tại giải hạng Nhất 2018 nên cũng tạo những khó khăn nhất định đối với công tác chuyên môn của đội. Để giải quyết vấn đề này, VFF sẽ có những trao đổi cụ thể với các CLB liên quan để có thể vừa tạo điều kiện cho các cầu thủ lên tập trung làm nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra vừa đảm bảo cho các CLB có đủ lực lượng thi đấu tại những thời điểm quan trọng của mùa giải.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan

Theo kế hoạch, sau khi hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ngày mai (16/5) các cầu thủ sẽ được đưa đi kiểm tra y tế để rà soát tình trạng sức khỏe, chấn thương. Ngày 17/5, đội sẽ di chuyển sang đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Dự kiến trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2018, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có đợt tập huấn tại Trung Quốc trong thời gian từ 15/6 đến 25/6.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Singapore, Lào, Philippines và chủ nhà Indonesia. Bảng B gồm có: Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Brunei. Thái Lan hiện là đương kim vô địch của giải và mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là lật đổ đối thủ này.

Theo lịch thi đấu vòng bảng, U19 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ngay trong trận ra quân ngày 1/7, gặp Philippines ngày 3/7, gặp Lào ngày 5/7, gặp Indonesia ngày 7/7 và gặp Singapore ngày 9/7.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm