| Hotline: 0983.970.780

126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 lên đường sang EU

Thứ Ba 22/09/2020 , 12:06 (GMT+7)

126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg, sẽ lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9/2020.

Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm của Tập đoàn Lộc Trời sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm của Tập đoàn Lộc Trời sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sáng ngày 22/9, tại Nhà máy lương thực Thoại Sơn (một trong 5 Công ty lương thực trực thuộc Tập đoàn Lộc Trời) tại ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, đã diễn ra Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm của Tập đoàn Lộc Trời sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Lô hàng lần này là 126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg, sẽ lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9/2020.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời chia sẻ: Tập đoàn Lộc Trời ý thức rõ việc hàng hóa muốn xuất khẩu vào các thị trường này cần đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng. Và với chiến lược tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và năng lực sản xuất luôn đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp, Tập đoàn Lộc Trời sẽ nỗ lực tận dụng hiệu quả những ưu đãi mà Nhà nước đã mang lại, đưa hạt gạo Việt Nam nói riêng và nông sản Việt nói chung đến các thị trường trên khắp thế giới.

Tập đoàn Lộc Trời chú trọng đến việc đầu tư tập trung cho việc trồng và kiểm soát chất lượng cho thị trường EU từ năm 2018, và đã xuất khẩu hơn 10.000 tấn bao gồm Jasmine 85, Japonica DS1, OM18, OM5451… vào thị trường này với nhiều quy cách đa dạng. Từ 1/8/2020, hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, Tập đoàn Lộc Trời đã có sự chuẩn bị trên các lĩnh vực về giống, vùng trồng, lực lượng cho mùa vụ tiếp theo, chủ động làm việc với các đối tác EU để nắm bắt về số lượng, chủng loại và các yêu cầu khác để đáp ứng phù hợp.

Với mức thuế suất ưu đãi của EVFTA, Tập đoàn Lộc Trời hiểu rõ chất lượng sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của nông sản Việt nói chung và mặt hàng gạo nói riêng khi muốn xuất khẩu vào EU. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Với mức thuế suất ưu đãi của EVFTA, Tập đoàn Lộc Trời hiểu rõ chất lượng sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của nông sản Việt nói chung và mặt hàng gạo nói riêng khi muốn xuất khẩu vào EU. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tập đoàn Lộc Trời đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt thành tích đạt 100 điểm tuyệt đối cho quy trình canh tác lúa theo tiêu chuẩn SRP vào đầu năm 2020. Đặc biệt, Lộc Trời đang triển khai lộ trình tiến tới mục tiêu tiêu thụ 1 triệu tấn gạo thông qua việc xây dựng và phát triển hệ thống 1.000 HTX liên kết, ứng dụng 1.000 thiết bị máy bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp vào năm 2024. 

Với mức thuế suất ưu đãi của EVFTA, Tập đoàn Lộc Trời hiểu rõ chất lượng sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của nông sản Việt nói chung và mặt hàng gạo nói riêng khi muốn xuất khẩu vào EU. Chính vì vậy, Lộc Trời luôn chú trọng vào việc kiểm soát chất lượng trên khắp các vùng nguyên liệu và cơ sở sản xuất, chế biến của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt theo sự ủy quyền của Bộ NN-PTNT đã trao chứng nhận chủng loại gạo thơm cho Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt theo sự ủy quyền của Bộ NN-PTNT đã trao chứng nhận chủng loại gạo thơm cho Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lộc Trời đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất vào EU trong thời gian tới khi tập trung nhiều nguồn lực vào việc đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của EU, tăng diện tích vùng trồng dẫn đến tăng sản lượng xuất khẩu, đa dạng hóa các loại giống, xây dựng thương hiệu của một số loại giống của Việt Nam tại thị trường EU.

Lô hàng gạo đầu tiên của Lộc Trời xuất phát sang EU. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lô hàng gạo đầu tiên của Lộc Trời xuất phát sang EU. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trao chứng nhận đầu tiên chủng loại gạo thơm cho doanh nghiệp xuất đi EU

Tại lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm sang châu Âu, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho biết: Riêng 30 nghìn tấn gạo thơm EU yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước phải có chứng nhận về tính đúng giống, nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm chúng ta đàm phán đã 10 năm nay rồi, trong đó có 9 giống gạo thơm được xuất đi EU. Sau này, trong thời gian thực hiện chúng ta sẽ điều chỉnh thêm các loại gạo mới có thể đạt yêu cầu để xuất sang EU.

Hôm nay, chúng ta chứng kiến trao chứng nhận đầu tiên của Cục Trồng trọt cho doanh nghiệp Tập đoàn Lộc Trời. Trong một thời gian ngắn chúng ta nỗ lực đầy đủ hồ sơ pháp lý điều kiện để xuất sang EU. Chúng tôi đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát kể cả quá trình canh tác, đóng gói, minh bạch để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ mà EU đã yêu cầu.

Đối với DN những năm vừa qua làm tốt rồi thì bây giờ cần phải tiếp tục liên kết sâu rộng với các địa phương và HTX. Chúng ta tạo ra một vùng sản xuất đủ lớn, tập trung, áp dụng đồng bộ và quản lý chặt chẽ quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến đóng gói để chúng ta hoàn toàn tự tin và đáp ứng các yêu cầu EU đề ra trong Hiệp định đã ký với hai bên.

Hiệp định EVFTA là chìa khóa để các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam có thể tiếp cận được một thị trường đầy tiềm năng, EU với 27 quốc gia thành viên, hơn 511 triệu dân, GDP đầu người trên 35.000 USD là thị trường lớn có mức thu nhập cao. 

EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm gồm 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm. Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm với cam kết này giúp Việt Nam có thể xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn vào EU hàng năm. Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau 3-5 năm.

Để tận dụng lợi thế này, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, trong đó liên kết chặt chẽ giữa hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp với bà con nông dân, hình thành quy trình khép kín từ tổ chức nguyên liệu cho đến khâu chế biến, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và chú ý đến bao bì, nhãn mác. Có như vậy mới khai thác tốt thị trường EU.

Ông Piotr Harasimowicz, Trưởng Văn phòng đại diện, Cơ quan thương mại và đầu tư Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Piotr Harasimowicz, Trưởng Văn phòng đại diện, Cơ quan thương mại và đầu tư Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Piotr Harasimowicz, Trưởng Văn phòng đại diện, Cơ quan thương mại và đầu tư Ba Lan tại Việt Nam

Việt Nam không chỉ nằm trong thị trường sôi động của châu Á, mà còn là một quốc gia có những cơ sở hạ tầng tốt phát triển thương mại, nhất là ngành nông sản đang có tìm năng lớn để xuất khẩu sang châu Âu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chứng minh được chất lượng sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng EU.

Hiệp định Thương mại Tự do EU- Việt Nam (EVFTA) xóa bỏ hơn 99% thuế đối với hàng hóa thương mại của hai bên ngay khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. EVFTA có thể giúp tăng trưởng GDP và xuất khẩu của Việt Nam lần lượt 2,4% và 12% vào năm 2030.

Mặc dù gạo Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu nhưng gặp phải cạnh tranh khá lớn so với các sản phẩm đến từ Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Xuất khẩu sang EU chỉ chiếm 0,38% tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước. Trong khi mức tiêu thụ gạo trung bình của EU là 2,5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Vì vậy, trong khuôn khổ EVFTA, EU cam kết cung cấp hạn ngạch  80.000 tấn gạo hàng năm cho Việt Nam và tự do hoàn toàn thương mại gạo tấm. Sau 3-5 năm thuế suất đối với các sản phẩm gạo sẽ được cắt giảm xuống 0%. Tận dụng những lợi thế của EVFTA khu vực nông nghiệp này hứa hẹn sẽ phát huy thế mạnh và trở thành mặt hàng xuất khẩu chính và cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam tăng cường bán gạo sang EU và Ba Lan.         

                                      

    Tags:
Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất