
Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời họp báo. Ảnh: Bảo Thắng.
Tại buổi họp báo Công bố Quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 31/1/2025, tổng số phạm nhân đang chấp hành án trên cả nước là khoảng 197.000 người.
Căn cứ điều kiện được đề nghị đặc xá của Quyết định số 266/QĐ-CTN, Hội đồng đặc xá Trung ương sẽ rà soát và tổng hợp số liệu từ các cơ sở để tiến hành đặc xá.
Theo ông Tuyến, điểm mới của điều kiện được đề nghị đặc xá năm nay, đó là phạm nhân đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1/3 thời gian đối với tù có thời hạn, hoặc đã chấp hành ít nhất 14 năm đối với tù chung thân và đã được giảm xuống tù có thời hạn.
So với đợt đặc xá năm 2024, các điều kiện trên được nới. Cụ thể, vào năm ngoái, phạm nhân phải chấp hành án phạt tù ít nhất 1/2 thời gian đối với tù có thời hạn, hoặc đã chấp hành ít nhất 15 năm đối với tù chung thân và đã được giảm xuống tù có thời hạn. "Bất cứ ai đủ điều kiện đều sẽ được đề nghị đặc xá", ông Tuyến nhấn mạnh.
Hiện Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành, địa phương và các trại giam để triển khai Quyết định 266. Con số phạm nhân được đặc xá năm nay sẽ được công bố sớm trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà (thứ hai từ phải qua) chủ trì họp báo. Ảnh: Bảo Thắng.
Chủ trì buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, từ năm 2009, Nhà nước có 10 đợt đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội.
“Bằng các quyết định đặc xá, hàng chục nghìn người đã hưởng niềm vui được khoan hồng, trở về đoàn tụ gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Phần lớn người được đặc xá đã ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp”, ông Hà nói và nhấn mạnh, đó là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá.
Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh. Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, ngày 3/3 Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 266/QĐ-CTN về đặc xá năm 2025.
Theo Quyết định 266, phạm nhân cần một số điều kiện để được đề nghị đặc xá, trong đó có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt từ khá hoặc tốt; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí; đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác về các tội tham nhũng.
Người có công với cách mạng, hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân, hoặc đủ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và là lao động duy nhất, phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi... cũng được xem xét đặc xá.
Những phạm nhân bị kết tội phản bội Tổ quốc, gián điệp, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân... sẽ không được đặc xá trong đợt này.