| Hotline: 0983.970.780

1,7 triệu Euro cho mô hình 'cà phê rừng'

Thứ Năm 04/04/2019 , 15:56 (GMT+7)

Mô hình cà phê nông, lâm kết hợp nâng cao chất lượng rừng tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2021 (gọi tắt là CAFÉ - REDD) do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Đức tài trợ Việt Nam có tổng ngân sách 1,7 triệu Euro.

CAFÉ - REDD có kinh phí 1,7 triệu Euro được xây dựng nhằm thích ứng thông minh, bền vững với biến đổi khí hậu nhằm giảm nạn mất rừng, suy thoái rừng và khôi phục cảnh quan rừng tại tỉnh Lâm Đồng

Dự án tập trung ưu tiên bảo tồn khu vực thuộc cao nguyên Lang Biang, bao gồm Công viên quốc gia Bi Doup Núi Bà và vùng đệm sinh thái quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu xây dựng tầm nhìn chung về thích ứng thông minh, bền vững với biến đổi khí hậu nhằm giảm nạn mất rừng, suy thoái rừng và khôi phục cảnh quan rừng.

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Sơn cho biết, vùng trọng điểm của dự án triển khai tại huyện Lạc Dương nhằm phát triển cây cà phê theo hướng khôi phục cảnh quan rừng, giảm áp lực tiêu cực lên rừng, giảm phát thải hiệu ứng khí nhà kính… góp phần triển khai thuận lợi các mục tiêu mong đợi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang.

Sáng kiến CAFÉ - REDD đến từ những kinh nghiệm triển khai dự án của SNV Hà Lan và các tổ chức phát triển quốc tế khác tại nhằm hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng đưa ra các giải pháp, cách tiếp cận nhằm giảm nạn mất rừng và suy thoái rừng. Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến nạn mất rừng là xu hướng chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp (chiếm hơn 70% phát thải khí thải nhà kính có nguồn gốc từ rừng) để trồng sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng, đặc biệt là cà phê.

CAFÉ - REDD sẽ áp dụng các phương pháp tiếp cận tích hợp như đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư xây dựng cảnh quan rừng bền vững. Thu hút sự tham gia của khối tư nhân trong chuỗi giá trị cà phê, giảm thiểu mất rừng và suy thoái rừng. Hỗ trợ cộng đồng địa phương, đồng bào dân tộc, nông hộ nhỏ chuyển đổi mô hình cà phê nông, lâm kết hợp bền vững và cải thiện sinh kế.

CAFÉ - REDD hỗ trợ cộng đồng địa phương, đồng bào dân tộc, nông hộ nhỏ chuyển đổi mô hình cà phê nông, lâm kết hợp bền vững và cải thiện sinh kế
CAFÉ - REDD là điểm nhấn quan trọng thể hiện cam kết của các Sở, Ban, ngành tỉnh Lâm Đồng cũng như các tổ chức phát triển quốc tế, công ty tư nhân trong chuỗi giá trị cà phê như: ACOM, Olam và Vietnam Arabica trong việc giảm thiểu nạn mất rừng, bảo tồn rừng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương gắn với xây dựng nền nông, lâm nghiệp bền vững.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm