Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2025 (VIATT 2025). Ảnh: Nguyễn Thủy.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, dệt may là ngành có kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng cao và là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 12-16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, để đạt được mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD, ngành dệt may cần phát triển chuỗi sản xuất quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, đặc biệt chú trọng sản xuất xanh, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.
Bà Thắng cũng nhấn mạnh, VIATT 2025 là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế kết nối, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển ngành dệt may theo hướng bền vững.
"Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các hiệp định thương mại quốc tế, VIATT 2025 không chỉ là sự kiện giao thương thông thường, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam.
Triển lãm sẽ là nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, và đáp ứng nhu cầu toàn cầu về chất lượng và bền vững trong ngành dệt may", lãnh đạo Bộ Công thương nói.
Đại biểu tham quan các gian hàng tại Triển lãm. Ảnh: Nguyễn Thủy.
VIATT 2025 với sự tham gia của hơn 400 nhà trưng bày đến từ các quốc gia và khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và cả châu Âu. Triển lãm với hơn 500 gian hàng gồm các sản phẩm và công nghệ trong lĩnh vực sợi, vải, phụ kiện may mặc, công nghệ dệt may và máy móc ngành dệt sẽ được giới thiệu tại triển lãm.
Bên cạnh đó, VIATT 2025 đặc biệt chú trọng đến các xu hướng tương lai của ngành, đặc biệt là các khu vực trưng bày như "Econogy" (sản xuất bền vững) và "Giải pháp sáng tạo và kỹ thuật số", phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành dệt may hướng đến sự bền vững và đổi mới công nghệ.
Mãn nhãn với Fashion show của nhà thiết kế Vũ Việt Hà tại Triển lãm. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Một trong những điểm sáng tại VIATT 2025 là khu gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam, nơi các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia sẽ có cơ hội quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác. Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng mối quan hệ và kết nối sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này càng quan trọng khi Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu dệt may, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Ngoài các hoạt động giao thương, triển lãm còn là một không gian học hỏi và trao đổi kiến thức; các hội thảo chuyên đề và diễn đàn tập trung vào các chủ đề như thiết kế và xu hướng, chiến lược kinh doanh, đổi mới công nghệ, và phát triển bền vững trong ngành.
Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2025 (VIATT 2025) diễn ra từ ngày 26-28/2 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7.